Diễn đàn Hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ nêu bật cơ hội mà RCEP mang lại

Diễn đàn Hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ, diễn đàn thảo luận về hợp tác giữa Trung Quốc và ASEAN, được khai mạc ngày 8/7 tại thành phố Nam Ninh, Khu tự trị Choang Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc.
Diễn đàn Hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ nêu bật cơ hội mà RCEP mang lại ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: caixinglobal.com)

Diễn đàn Hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ lần thứ 12 đã được khai mạc ngày 8/7 tại thành phố Nam Ninh, thủ phủ của Khu tự trị Choang Quảng Tây (miền Nam Trung Quốc), nêu bật những cơ hội chung mà Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) mang lại.

Bà Low Yen Ling - Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore - đánh giá RCEP sẽ tạo thuận lợi hơn cho thương mại giữa Trung Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), trong đó Hành lang Thương mại biển-đất liền quốc tế mới sẽ là nền tảng quan trọng để thực hiện RCEP.

Trong khi đó, ông Li Yanqiang - Chủ tịch tập đoàn cảng Vịnh Bắc Bộ - cho biết: "Với việc thực hiện RCEP và sự phát triển bùng nổ của Hành lang Thương mại biển-đất liền quốc tế mới, chúng tôi kỳ vọng rằng cảng Vịnh Bắc Bộ sẽ mở ra một giai đoạn phát triển nhanh chóng mới."

Cho đến nay, cảng Vịnh Bắc Bộ đã đưa vào khai thác 71 tuyến vận tải container, kết nối với hơn 200 cảng tại hơn 100 quốc gia và khu vực.

Tại Diễn đàn Hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ được tổ chức dưới hình thức trực tuyến và trực tiếp lần này, các đại biểu cũng đã trao đổi về nhiều chủ đề khác như cải thiện chuỗi công nghiệp, xây dựng Vịnh Bắc Bộ thành một cảng cửa ngõ quốc tế và một cảng trung tâm...

Được khởi xướng vào năm 2006, Diễn đàn Hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ là một diễn đàn thảo luận về hợp tác giữa Trung Quốc và ASEAN./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục