Diễn đàn kinh tế biển Việt Nam lần 4 tại Hà Tĩnh

Diễn đàn kinh tế biển Việt Nam lần thứ 4 tại Hà Tĩnh

Diễn đàn, do Tổng cục Biển và Hải đảo và Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tổ chức, có chủ đề “Phát triển kinh tế xanh, triển vọng và thách thức.”
Nằm trong chuỗi hoạt động của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2013,chiều 7/6, tại Hà Tĩnh, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam phối hợp với Hiệp hộiDoanh nghiệp đầu tư nước ngoài tổ chức Diễn đàn kinh tế biển Việt Nam lần 4 vớichủ đề “Phát triển kinh tế xanh, triển vọng và thách thức.”

Diễn đàn có sự tham gia của các bộ, ngành Trung ương và đại diện lãnh đạo 28tỉnh, thành có biển trong cả nước.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Nguyễn Đăng Đạo khẳngđịnh diễn đàn là một trong các sự kiện chính của Tuần lễ Biển và Hải đảo ViệtNam hàng năm.

Qua ba lần tổ chức, diễn đàn đã giúp cộng đồng hiểu rõ tiềm năng,triển vọng và thách thức trong mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế biển, triểnkhai thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; đồng thời tạo ra một kênhtrao đổi thông tin, đối thoại chính sách thiết thực, giúp các cơ quan hoạch địnhchính sách ở các cấp có thêm thông tin hữu ích để đưa ra các chính sách phù hợphơn.

Để đạt được mục tiêu của Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 và tạo ra một“nền kinh tế xanh” trong khi trình độ khai thác biển của nước ta vẫn lạc hậu sovới khu vực nên Việt Nam sẽ phải nỗ lực xây dựng một nền công nghiệp hiện đại;phát triển kinh tế biển hiệu quả, bền vững, có khả năng hội nhập quốc tế; cóphương thức quản lý tổng hợp biển theo không gian và bảo đảm an ninh chủ quyềnvùng biển.

Các đại biểu tham dự diễn đàn đều thống nhất đánh giá tiềm năng không gian biểncho phát triển của Việt Nam rất lớn, tập trung vào các mảng không gian như vùngduyên hải, biển, đảo và đại dương. Việc tổ chức sử dụng hợp lý các mảng khônggian này trong mối liên kết và tương tác giữa chúng với nhau là một vấn đề cấpbách, lâu dài và khá mới mẻ ở Việt Nam.

Phát triển “kinh tế biển xanh” ở Việt Namđang phải đối mặt với các nguy cơ của biến đổi khí hậu, tình trạng axit hóa đạidương, phát triển nghề cá và nuôi trồng hải sản thiếu bền vững, ô nhiễm và chấtthải, tác động tiêu cực đến hệ sinh thái biển của các hoạt động sản xuất côngnghiệp ven bờ, khai thác tài nguyên biển.

Diễn đàn đã thu hút 8 tham luận của các đại biểu, các nhà khoa học, các học giả,nhà nghiên cứu chuyên ngành về các vấn đề lớn và trọng tâm như: Quy hoạch pháttriển các cửa ngõ ra biển tầm khu vực và quốc tế Việt Nam; Chiến lược phát triểnkinh tế biển vùng Bắc Trung bộ trong dự thảo Quy hoạch tổng thể phát triển kinhtế xã hội trong khu vực đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Định hình hướng đi mới chocác khu kinh tế ven biển Việt Nam; Để Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về kinhtế biển.

Tỉnh Hà Tĩnh đã giới thiệu về tiềm năng phát triển kinh tế biển của tỉnh với bờbiển dài 137 km, 3 đảo nhỏ, 4 cảng thương mại và cảng cá, trong đó cảng Vũng Ángvà cảng Sơn Dương đang xây dựng đáp ứng cho tàu hàng vạn tấn cập bến... Đặc biệtkhu kinh tế Vũng Áng đang được coi là điểm sáng trong việc thu hút đầu tư.

Dự kiến, Diễn đàn kinh tế biển Việt Nam lần thứ 5 sẽ diễn ra tại Phú Quốc-KiênGiang./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục