Điện Kremlin: Cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ sẽ diễn ra sớm nhất có thể

Người phát ngôn Điện Kremlin lưu ý cuộc gặp sẽ diễn ra sớm nhất có thể trên cơ sở nhất trí của hai bên và phía Mỹ cũng đồng ý ngay lập tức khởi động hoạt động chuẩn bị cụ thể và thực chất.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và người đồng cấp Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp tại Helsinki, Phần Lan ngày 16/7/2018. (Nguồn: THX/TTXVN)
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và người đồng cấp Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp tại Helsinki, Phần Lan ngày 16/7/2018. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 20/2, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, cho biết Nga đã hoàn toàn nhất trí nối lại đối thoại với Mỹ về mọi vấn đề liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine.

Trả lời báo giới, ông Peskov cho biết hai bên đã quyết định nối lại đối thoại Nga-Mỹ về mọi vấn đề, bao gồm trao đổi tù nhân.

Người phát ngôn này nói thêm rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đề cập đến sự cần thiết của việc thiết lập hòa bình sớm nhất có thể và thông qua đối thoại.

Ông Peskov đưa ra thông điệp này sau cuộc hội đàm giữa phái đoàn quan chức cấp cao của Nga và Mỹ diễn ra tại thủ đô Riaydh của Saudi Arabia ngày 18/2 vừa qua.

Về cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, hãng thông tấn TASS của Nga ngày 19/2 dẫn lời ông Peskov nói với công ty phát thanh và truyền hình trung ương toàn Nga VGTRK cho biết giới chức hai bên cần chuẩn bị cho sự kiện này và hiện chưa thể đưa ra khung thời gian cụ thể cho công tác chuẩn bị này.

Tuy nhiên, người phát ngôn này lưu ý cuộc gặp sẽ diễn ra sớm nhất có thể trên cơ sở nhất trí của hai bên và phía Mỹ cũng đồng ý ngay lập tức khởi động hoạt động chuẩn bị cụ thể và thực chất.

Ông cho biết thêm Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng đã chỉ đạo nhân viên ngoại giao của bộ nhanh chóng thành lập các nhóm đàm phán ở cấp chuyên gia để khởi động tiến trình thảo luận về tất cả vấn đề liên quan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu tại thủ đô Moskva. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga không có ý định gây chiến với châu Âu

Nga cáo buộc việc tịch thu tài sản quốc gia Nga là nguồn duy nhất còn lại để EU tài trợ cho cuộc xung đột ở Ukraine, dù đa số các nước thành viên thừa nhận chính sách này không hiệu quả.

Tân Thủ tướng Séc, ông Andrej Babis. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tân Thủ tướng Séc Andrej Babis tuyên thệ nhậm chức

Tỷ phú Babis tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Séc, khẳng định sẽ xây dựng chính phủ liên minh và tập trung giải quyết các vấn đề an ninh, kinh tế trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều thách thức.

Tàn tích của thành phố cổ có niên đại hơn 2.000 năm được phát hiện dưới nước, ngoài khơi bờ biển Alexandria, Ai Cập ngày 21/8/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ai Cập phát hiện xác tàu du lịch 2.000 năm tuổi

Theo Viện Khảo cổ học dưới nước châu Âu (IEASM), tàu du lịch này được tìm thấy tại cảng thuộc đảo Antirhodos, một hòn đảo cổ đã chìm sau các đợt động đất và sóng thần từng tàn phá bờ biển.