Điện Kremlin: Không có lý do gì để điều tra về vụ việc của ông Navalny

Điện Kremlin nhận thấy hiện không cần phải điều tra những trường hợp liên quan tới bệnh tình của nhân vật đối lập Alexei Navalny và cho rằng các bác sỹ đã vội vàng kết luận.
Điện Kremlin: Không có lý do gì để điều tra về vụ việc của ông Navalny ảnh 1Ông Alexei Navalny. (Ảnh: Cyprus Mail)

Ngày 25/8, Điện Kremlin nhận thấy hiện không cần phải điều tra những trường hợp liên quan tới bệnh tình của nhân vật đối lập Alexei Navalny và một chuẩn đoán ban đầu của một phòng khám Đức là nhân vật này bị trúng độc vẫn chưa phải là kết luận cuối cùng.

Phát biểu với báo giới trong một cuộc họp báo, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết phòng khám Đức cuối cùng vẫn không chỉ ra được loại chất nào dẫn tới việc ông Navalny gặp vấn đề về sức khỏe. Quan chức này cũng cho hay vẫn chưa rõ tại sao các bác sỹ Đức lại "hấp tấp" khi sử dụng từ "trúng độc."

[Life Shot: Thủ lĩnh phe đối lập Alexei Navalny đã rời nước Nga]

Tuy nhiên, theo ông Peskov, nếu trúng độc chắc chắn là một nguyên nhân thì Moskva sẽ mở cuộc điều tra.

Trước đó một ngày, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã kêu gọi Nga điều tra vụ đầu độc ông Navalny và những thủ phạm phải chịu trách nhiệm sau khi các bác sỹ Đức phát hiện những dấu hiệu xuất hiện một chất độc trong cơ thể ông Navalny./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục