Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đã tới thành phố Frankfurt của bang Hessen,các thành phố Bonn và Dusseldorf thuộc bang Nordrhein-Westfalen và thành phốBerlin.
Đoàn đã làm việc với Hội hữu nghị Đức-Việt; Liên hiệp bình đẳng xã hội toànLiên bang Đức; Quốc vụ khanh Sunphin Caykin (Zulfiye Kaykin), chuyên tráchHội nhập bang Nordrhein-Westfalen và thăm một số cơ sở kinh tế, văn hóa tại Đức.
Ngoài ra, đoàn cũng tới thăm làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, TổngLãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Frankfurt; Hội hỗ trợ thanh niên, phụ nữViệt Nam tại Đức (WIFI); Liên hiệp người Việt toàn Liên bang Đức và đạidiện một số hội, đoàn trong cộng đồng người Việt tại Đức, cùng nhiều bà con đangsinh sống tại Đức.
Tại các cuộc gặp, phía bạn đánh giá cao cộng đồng người Việt Nam tại Đức,nhất là thế hệ thứ hai, trong học tập, lao động và hội nhập xã hội Đức; bày tỏmong muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam, đặc biệt trong việc thu hút lao độngViệt Nam có trình độ cao, các điều dưỡng viên....
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm đã thông tinvề tình hình kinh tế-xã hội của Việt Nam; mong muốn các đối tác Đức sẽ tiếp tụcđẩy mạnh sự hỗ trợ đối với cộng đồng người Việt Nam tại Đức, các hội đoàn ngườiViệt ở Đức, trong quá trình hội nhập vào xã hội Đức, góp phần tăng cường tìnhhữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước.
Tại các buổi thăm và tiếp xúc với đại diện các hội, đoàn và cộng đồng ngườiViệt Nam tại Đức, Chủ tịch Huỳnh Đảm dành nhiều thời gian lắng nghe tâm tư tìnhcảm, nguyện vọng của bà con, động viên bà con phát huy tinh thần đoàn kết, chiasẻ, giúp đỡ lẫn nhau, vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, chấp hành luậtpháp và nỗ lực hòa nhập tốt vào xã hội nước sở tại, gìn giữ truyền thống văn hóatốt đẹp của dân tộc và tùy theo điều kiện cụ thể luôn hướng về quê hương, thamgia xây dựng đất nước.
Chủ tịch Huỳnh Đảm cũng nhấn mạnh, trước sau như một, Đảng, Nhà nước và Mặttrận Tổ quốc Việt Nam luôn khẳng định bà con người Việt Nam ở nước ngoài là mộtbộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam.
Đảng, Nhà nước ngày càng quan tâm, có nhiều chủ trương, chính sách để chăm locho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, khuyến khích, tạo điều kiện cho bàcon gắn bó và đóng góp cho quê hương, đất nước.
Đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Đức mong muốn Nhà nước tiếp tục quantâm, nhất là hỗ trợ việc dạy văn hóa và tiếng Việt cho các thế hệ thứ hai, thứba và tiếp tục có những chính sách tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho bà conhướng về quê hương, tham gia xây dựng đất nước.
Chiều 26/6, đoàn đã tới thành phố Paris, bắt đầu chuyến thăm và làm việc tạiPháp./.