Doanh số bán xe hơi của Philippines tăng mạnh

Doanh số bán xe của Philippines đã tăng 4,43% trong 6 tháng đầu năm 2012 do nguồn cung được cải thiện và sự ổn định của nền kinh tế.
Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Philippines (CAMPI), doanh số bán xecủa nước này đã tăng 4,43% trong 6 tháng đầu năm 2012 do nguồn cung được cảithiện và sự ổn định của nền kinh tế.

Lượng xe bán ra trong Sáu tháng qua là 72.874 chiếc, tăng 3.092 chiếc so vớicùng kỳ năm 2011.Chỉ riêng trong tháng 6/2012, doanh số bán hàng tăng 25,26% với 13.697chiếc.

"Đây thực sự là một dấu hiệu tích cực cho thấy toàn cảnh ngành ô tô địaphương đang trên đường phục hồi doanh số bán hàng đã bị mất cơ hội từ đầu nămnay," ông Rommel R, chủ tịch CAMPI nói.

Ông cho biết Toyota Motor Corp Việt Nam tiếp tục dẫn đầu ngành công nghiệpvới thị phần 39,7%, tiếp theo là Mitsubishi với 23% và Honda, 8%.

Hiện ngành công nghiệp này vẫn giữ mức dự báo tăng trưởng 9% trong năm nayvà không sửa đổi, Gutierrez cho biết, thêm rằng tăng trưởng 9% sẽ mang lại tổngdoanh số bán hàng lên khoảng 154.000 chiếc trong năm 2012, tăng 12.384 so vớidoanh số bán trong năm 2011.

CANPI đang chuẩn bị cho Triển lãm ôtô quốc tế Philippines lần thứ 4 tạiTrung tâm Thương mại Thế giới (WTO), thành phố Pasay, từ ngày 16-19/8/2012.

Sựkiện này sẽ làm nổi bật vai trò của ngành công nghiệp ô tô trong việc phát triểnkinh tế và thúc đẩy trách nhiệm môi trường toàn cầu của ngành.

CANPI hy vọng triển lãm sẽ là địa chỉ tuyệt vời cho người Philippines tậnmắt thấy những mẫu xe mới nhất đang có ở thị trường và trong tương lai gần, nhằmthúc đẩy nhu cầu tiêu dùng và tăng doanh thu./.

Kim Dung/Kuala Lumpur (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Trụ sở hãng ôtô Mazda tại Fuchu, tỉnh Hiroshima, Nhật Bản. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Mazda Motor thay đổi chiến lược xe điện toàn cầu

Tại Mỹ và châu Âu, những thị trường trọng điểm của Mazda, chính phủ các nước đang xem xét lại các chính sách về xe điện, tạo thêm thời gian cho hãng xe này tung ra các mẫu xe điện của riêng mình.