Đội bóng hạng nhất Bristol biến Manchester United thành cựu vương

Bristol City đã tạo nên cú sốc lớn tại Cúp Liên đoàn Anh (EFL Cup) khi giành chiến thắng 2-1 trước Manchester United tại vòng tứ kết.
Đội bóng hạng nhất Bristol biến Manchester United thành cựu vương ảnh 1Manchester United cay đắng rời cuộc chơi. (Nguồn: Getty Images)

Bristol City đã tạo nên cú sốc lớn tại Cúp Liên đoàn Anh (EFL Cup) khi giành chiến thắng 2-1 trước Manchester United tại vòng tứ kết.

Joe Bryan và Korey Smith đã thay nhau tỏa sáng để giúp đội bóng hạng Nhất nước Anh (Championship) giành chiến thắng.

Với chiến thắng này, Bristol City đã chiến thắng biến Manchester United thành cựu vương Cúp Liên đoàn Anh.

Bristol cũng đã cân bằng thành tích của Sheffield Wednesday ở mùa 1990-91 khi đánh bại đến 4 câu lạc bộ Premier League. Trước đó, Bristol đã vượt qua Watford, Stoke và Crystal Palace.

Đội bóng hạng nhất Bristol biến Manchester United thành cựu vương ảnh 2Niềm vui của các cầu thủ Bristol.

Đáng chú ý, ở mùa giải 1990-91, Sheffield Wednesday đã thẳng tiến đến ngôi vô địch sau khi đánh bại Manchester United ở chung kết, và giờ Bristol cũng đang tiến rất gần với kỳ tích đó.

Ở trận đấu này, Bristol nhập cuộc đầy quyết tâm và máu lửa, khiến cho Manchester United tỏ ra bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành, cho dù cầm nhiều bóng hơn và tạo ra nhiều pha nguy hiểm hơn.

Đến phút 51, Joe Bryan đã khiến sân Ashton Gate như muốn nổ tung với bàn thắng mở tỷ số ở phút 51. Nhưng niềm vui này chỉ tồn tại đúng 6 phút trước khi Zlatan Ibrahimovic gỡ hòa 1-1 bằng cú sút phạt tầm thấp hiểm hóc.

Sau bàn thắng này, trận đấu diễn ra sôi nổi hơn nhưng phải đến những phút bù giờ bàn thắng mới lại đến. Bristol chính là đội được hưởng niềm vui với bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 của Korey Smith./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục