Đối tượng dùng súng cướp xe taxi ở Tuyên Quang ra đầu thú

Do Đạt có mang theo vũ khí, các lực lượng chức năng vừa tổ chức khép chặt vòng vây vừa kêu gọi, vận động đầu thú, đến rạng sáng 21/3, đối tượng Hà Phúc Đạt đã ra đầu thú.
Đối tượng dùng súng cướp xe taxi ở Tuyên Quang ra đầu thú ảnh 1

Trung tá Nguyễn Thanh Tâm, Trưởng Công an huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang), cho biết rạng sáng 21/3, đối tượng Hà Phúc Đạt (sinh năm 1992, trú tại thôn Ngoan B, xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa), nghi phạm trong vụ cướp taxi vào rạng sáng 19/3 đã ra đầu thú.

Đối tượng này và hồ sơ vụ án đang được Công an huyện Chiêm Hóa làm thủ tục bàn giao cho Công an tỉnh Tuyên Quang điều tra theo thẩm quyền.

Trung tá Nguyễn Thanh Tâm cho biết thêm qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định đối tượng Đạt đang lẩn trốn tại khu đồi gần nhà của đối tượng.

Do Đạt có mang theo vũ khí, các lực lượng chức năng vừa tổ chức khép chặt vòng vây vừa kêu gọi, vận động đầu thú, đến rạng sáng 21/3, đối tượng Đạt đã ra đầu thú.

[Truy bắt đối tượng nghi dùng súng cướp taxi khiến 1 người bị thương]

Trước đó, khoảng 4 giờ ngày 19/3, anh Nguyễn Lý Hoàng (sinh năm 1990, trú tại tổ Vĩnh Lim, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang) lái xe taxi biển kiểm soát 22A-081.94 chở Hà Phúc Đạt (sinh năm 1992, trú tại thôn Ngoan B, xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa) sang huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

Khi về đến địa phận đèo Kéo Mác thuộc thôn Tin Kéo, xã Yên Lập (Chiêm Hóa) thì Đạt yêu cầu dừng xe đi vệ sinh. Khi trở lại xe Đạt ngồi ghế sau, bất ngờ anh Hoàng thấy đau nhói phần đầu, sờ tay thấy máu, quay lại nhìn thấy Đạt đang cầm trên tay một khẩu súng.

Lúc này, Đạt rút bình xịt hơi cay xịt vào mặt khiến anh Hoàng phải mở cửa xe, bỏ chạy. Sau đó, Đạt điều khiển xe ôtô về tới khu vực Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa rồi bỏ lại.

Sau khi bị bắn, nạn nhân Nguyễn Lý Hoàng được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Chiêm Hóa.

Theo bệnh án, trên đầu nạn nhân có vết thương phù nề kích thước 0,4x0,4 cm, nghi là bị đạn bắn, viên đạn ghim vào xương vùng đầu của nạn nhân, chưa xuyên vào não.

Hiện tại, nạn nhân Nguyễn Lý Hoàng đang dần hồi phục sức khỏe./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục