Đồn Biên phòng Cát Bà cứu nạn kịp thời ba thuyền viên trên biển

Sau khi về đến bến Cát Bà an toàn, lực lượng biên phòng Cát Bà đã tổ chức chăm sóc y tế ban đầu, hỗ trợ hậu cần đảm bảo và động viên tinh thần cho số thuyền viên gặp nạn.
Đồn Biên phòng Cát Bà cứu nạn kịp thời ba thuyền viên trên biển ảnh 1Các thuyền viên được cứu tại hiện trường. (Nguồn: TTXVN)

Trung tá Nguyễn Thế Cừ, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cát Bà (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng) cho biết trưa 11/6, lực lượng này đã cứu vớt ba ngư dân gặp nạn chìm tàu trên khu vực vùng biển đảo Cát Bà (Hải Phòng).

Theo Trung tá Nguyễn Thế Cừ, hồi 8 giờ 30 phút ngày 7/6, Đồn Biên phòng Cát Bà nhận được tin báo của anh Phạm Văn Dũng (sinh năm 1979), đăng ký thường trú tại thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng, là chủ tàu HP-2478TS làm nghề thu mua hải sản, với nội dung: Vào khoảng 8 giờ 15 phút ngày 7/6, tại khu vực cách Tây Nam đảo Long Châu khoảng 1 hải lý, có 1 tàu gỗ cùng ba người gặp nạn, có nguy cơ chìm đắm.

Sau khi nhận được tin báo, đơn vị khẩn trương báo cáo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng và thông báo cho các phương tiện đang hoạt động gần khu vực phương tiện bị nạn để phối hợp cứu hộ, cứu nạn; đồng thời, tổ chức lực lượng gồm 1 xuồng BP 020709 và đề nghị trưng dụng tàu HP-2478TS của anh Phạm Văn Dũng cùng 5 cán bộ chiến sỹ do Trung tá Nguyễn Lương Long-Thuyền trưởng, chỉ huy, nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

[Cứu nạn thành công 13 thuyền viên bị chìm tàu trên vùng biển Đà Nẵng]

Đến 11 giờ cùng ngày, tổ cứu nạn của đơn vị đã tiếp cận được phương tiện gặp nạn. Lúc này phương tiện đang chìm đắm. Thời tiết tại khu vực này có sóng to, gió lớn.

Ba người trên phương tiện gồm ông Nguyễn Văn Sỹ (sinh năm 1961), đăng ký thường trú tại Thị trấn Cát bà, Cát Hải, Hải Phòng làm chủ phương tiện; Nguyễn Văn Chiến (sinh năm 1966), đăng ký thường trú tại Quảng Thạch, Quảng Xương, Thanh Hóa; Ngô Văn Hải (sinh năm 1997), đăng ký thường trú tại Quảng Nham, Quảng Xương, Thanh Hóa.

Tổ cứu nạn của Đồn Biên phòng Cát Bà đã đánh dấu vị trí phương tiện bị chìm đắm và nhanh chóng cứu vớt, đưa ba người bị nạn về đảo Cát Bà lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày.

Sau khi về đến bến Cát Bà an toàn, đơn vị đã tổ chức chăm sóc y tế ban đầu, hỗ trợ hậu cần đảm bảo và động viên tinh thần cho số thuyền viên gặp nạn.

Theo Trung tá Nguyễn Thế Cừ, bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân tàu chìm đắm là do trong khi thác thủy sản tàu gặp sóng to, nước tràn vào gây chìm.

Đồn Biên phòng Cát Bà đang phối hợp với chủ phương tiện tìm phương án trục vớt tàu chìm và hoàn chỉnh hồ sơ vụ việc.

Đại diện chủ tàu bị nạn có thư cảm ơn đơn vị và chủ phương tiện tàu bạn đã không quản ngại khó khăn kịp thời cứu giúp thuyền viên gặp nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục