Đồn Biên phòng Gành Hào cứu thành công người bị nạn trên biển

Lực lượng cứu nạn đã đưa ông Cường và phương tiện vào bờ an toàn; đồng thời tiến hành các bước sơ cứu ban đầu và bàn giao nạn nhân cho gia đình tiếp tục chăm sóc.
Đồn Biên phòng Gành Hào cứu thành công người bị nạn trên biển ảnh 1Ông Kim Hùng Cường được Đồn Biên phòng Gành Hào cứu nạn thành công đưa vào đất liền. (Ảnh: Tuấn Kiệt/TTXVN)

Ngày 5/4, Thiếu tá Nguyễn Hoàng Giang, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Gành Hào, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị vừa cứu nạn thành công 1 người dân gặp nạn trên biển.

Trước đó, chiều 4/4, Đồn Biên phòng Gành Hào nhận được tin báo của bà Phan Thị Liệt, ngụ tại ấp Kinh Danh, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau cho biết, khoảng 14 giờ chiều cùng ngày, bà cùng chồng là Kim Hùng Cường di chuyển bằng xuồng vỏ lãi từ hướng Cà Mau về Cửa biển Cái Cùng, thuộc xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.

Khi đến vùng biển cách Cửa biển Gành Hào 3km về hướng Đông, thuộc địa phận ấp Bình Điền, xã Long Điền Tây thì bị sóng lớn làm lật xuồng. Bà Liệt bị sóng đánh trôi dạt vào bờ, còn chồng bị sóng kéo trôi ra biển.

[Trục vớt ghe thuyền của ngư dân Bình Định bị chìm do mưa lớn và lốc]

Ngay khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Gành Hào ra lệnh cứu nạn khẩn cấp, mở đài canh thông báo cho các phương tiện đang hoạt động gần khu vực xảy ra tai nạn chủ động tìm kiếm người bị nạn.

Tàu cá của ông Nguyễn Văn Giáo, ngụ xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau cùng 3 thuyền viên trên tàu được trưng dụng để cùng 6 cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng ra khơi tìm kiếm cứu nạn.

Do sóng to, gió lớn nên công tác tìm kiếm, cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Đến 17 giờ 20 phút ngày 4/4, tàu cá tiếp cận được chiếc xuồng bị lật (lúc này đã trôi dạt cách xa bờ biển hơn 1,5 km).

Lực lượng cứu nạn đã đưa ông Cường và phương tiện vào bờ an toàn; đồng thời tiến hành các bước sơ cứu ban đầu và bàn giao nạn nhân cho gia đình tiếp tục chăm sóc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục