Đồng bào thiểu số Hà Giang quyết tâm đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo

Với tinh thần "Phát huy truyền thống đoàn kết, vượt khó đi lên, không cam chịu đói nghèo,” đồng bào dân tộc thiểu số Hà Giang quyết tâm đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo, giữ gìn bản sắc văn hóa.
Đồng bào thiểu số Hà Giang quyết tâm đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo ảnh 1Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh phát biểu tại địa hội. (Ảnh: Đỗ Bình/TTXVN)

Ngày 17/12, tại thành phố Hà Giang, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang đã tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang lần thứ 2 năm 2014.

Dự Đại hội có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Phan Văn Hùng; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cùng 250 đại biểu đại diện cho hơn 700.000 nhân dân các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh ghi nhận nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Giang trong những năm qua. Tuy nhiên, để công tác dân tộc đạt được hiệu quả cao và bền vững, Phó Thủ tướng lưu ý nhiệm vụ đầu tiên của tỉnh là nâng cao trình độ cán bộ lãnh đạo, nắm vững đường lối chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Hà Giang cần tập trung triển khai có hiệu quả công tác dân vận, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động để đồng bào dân tộc thiểu số hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương để đề xuất với Đảng và Nhà nước những chính sách phù hợp cho giai đoạn tiếp theo, nhất là những chính sách nhằm phát huy tiềm năng và lợi thế của vùng, đặc biệt chú trọng vào công tác giảm nghèo gắn với bảo vệ và phát triển rừng. Đồng thời chú trọng giải quyết vấn đề về thiếu đất ở, đất canh tác cho đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cũng nhấn mạnh, bên cạnh việc sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư về hạ tầng xã hội, tỉnh Hà Giang cần xây dựng kế hoạch giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số, gắn với xây dựng nông thôn mới và đưa nhiệm vụ đó vào nghị quyết để thực hiện, từ đó quy định trách nhiệm cụ thể cho từng tập thể, từng ngành và từng địa phương để lập kế hoạch thực hiện.

Bên cạnh đó, Hà Giang cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa, các chương trình đào tạo nghề gắn với việc làm cho lao động nông thôn...

Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng thời báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội, công tác dân tộc và phong trào thi đua yêu nước của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang giai đoạn 2009-2014.

Dựa trên đặc thù địa phương và mục tiêu của Đảng và Nhà nước trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang xác định những nhiệm vụ trọng tâm mang tích chiến lược của công tác dân tộc trong 5 năm tới là phải nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, coi việc thực hiện tốt các chính sách dân tộc là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng và phải có cơ chế giám sát, kiểm tra đối với việc quản lý và triển khai các nguồn vốn.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách của tỉnh đã ban hành trong các lĩnh vực văn hóa-xã hội; xây dựng nông thôn mới; sưu tầm và bảo vệ giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc...

Năm năm qua, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang đã đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thực hiện tốt các chính sách phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc miền núi, xây dựng Hà Giang ngày càng giàu mạnh.

Nhiều chương trình giảm nghèo, chương trình 134, 135, chương trình xây dựng nông thôn mới và các chương trình đầu tư khác được triển khai hiệu quả.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh từ 35,38% năm 2011 xuống còn 26,95% năm 2013, thu nhập bình quân theo đầu người năm 2014 đạt 16 triệu/người/ năm.

Hệ thống kết cấu hạ tầng cơ sở các xã miền núi, vùng dân tộc thiểu số đang từng bước được xây dựng đồng bộ, theo hướng đạt chuẩn, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân vùng khó khăn.

Với tinh thần "Phát huy truyền thống đoàn kết, vượt khó đi lên, không cam chịu đói nghèo,” đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang quyết tâm đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, giữ gìn các giá trị lịch sử và bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc, ổn định an ninh, quốc phòng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Nhân dịp này, tỉnh Hà Giang có bốn tập thể và 14 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2009-2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục