Động đất tại Maroc: Chính phủ hỗ trợ chỗ ở cho những người mất nhà cửa

Những người bị mất nhà cửa sẽ được cung cấp nơi trú ẩn tạm thời tại các cơ sở được thiết kế có thể chống chịu thời tiết xấu và giá lạnh, hoặc tại các địa điểm được trang bị các tiện ích sinh hoạt.
Động đất tại Maroc: Chính phủ hỗ trợ chỗ ở cho những người mất nhà cửa ảnh 1Những tòa nhà bị phá hủy trong động đất tại thành phố cổ Marrakesh, Maroc ngày 9/9/2023. (Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN)

Ngày 14/9, Chính phủ Maroc thông báo khởi động chương trình trợ giúp nhằm hỗ trợ và đảm bảo chỗ ở cho những người bị mất nhà cửa trong trận động đất mạnh hồi tuần trước.

Theo chương trình, những người bị mất nhà cửa sẽ được cung cấp nơi trú ẩn tạm thời tại các cơ sở được thiết kế có thể chống chịu thời tiết xấu và giá lạnh, hoặc tại các địa điểm được trang bị tất cả các tiện ích sinh hoạt cần thiết.

Chính phủ Maroc cũng quyết định hỗ trợ khẩn cấp 30.000 dirham (gần 3.000 USD) cho các hộ gia đình chịu ảnh hưởng của động đất.

Đây là một phần trong giai đoạn đầu của chương trình xây sửa lại khoảng 50.000 ngôi nhà đã bị phá hủy một phần hoặc hoàn toàn trong thảm họa này, với 140.000 dirham sẽ được phân bổ cho việc xây dựng lại những ngôi nhà bị sập hoàn toàn và 80.000 dirham để sửa chữa các ngôi nhà bị hư hỏng một phần.

[Thảm họa động đất tại Maroc: Vì sao số người thương vong tăng cao?]

Ngày 8/9 vừa qua, trận động đất có độ lớn 6,8, mạnh nhất từ trước tới nay ở Maroc, đã xảy ra ở tỉnh Al-Haouz khiến gần 3.000 người thiệt mạng và hơn 5.600 người bị thương.

Trận động đất đã san phẳng những ngôi làng trên các ngọn đồi của dãy núi Atlas.

Maroc vẫn đang huy động mọi nguồn lực để đẩy mạnh hoạt động cứu hộ, đồng thời cho phép đội cứu hộ từ các nước Tây Ban Nha, Anh, Qatar và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đến hỗ trợ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục