Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria: Cần tăng gấp 3 lần số tiền cứu trợ

Trong chuyến thị sát tới khu vực bị ảnh hưởng tại hai nước, Tổng Thư ký IFRC, ông Jagan Chapagain cho biết hậu quả của trận động đất độ lớn 7,8 hôm 6/2 đang nhanh chóng gia tăng với cấp số nhân.
Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria: Cần tăng gấp 3 lần số tiền cứu trợ ảnh 1Nhân viên cứu trợ tìm kiếm các nạn nhân tại một căn nhà sụp đổ trong trận động đất ngày 6/2 ở Samada, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: TTXVN phát)

Hiệp hội Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm Đỏ quốc tế (IFRC) ước tính cần tới hơn 650 triệu francs Thụy Sĩ (702 triệu USD) để hỗ trợ nạn nhân bị ảnh hưởng trong trận động đất kinh hoàng tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, tăng gấp 3 lần so với ước tính mà 2 cơ quan này đưa ra hồi tuần trước.

Trong chuyến thị sát tới khu vực bị ảnh hưởng tại hai nước, Tổng Thư ký IFRC, ông Jagan Chapagain cho biết hậu quả của trận động đất độ lớn 7,8 hôm 6/2 đang nhanh chóng gia tăng với cấp số nhân.

Tình hình tại thực địa đòi hỏi công tác cứu trợ được triển khai khẩn cấp đến từng phút.

[Ngân hàng JPMorgan ước tính Thổ Nhĩ Kỳ thiệt hại 25 tỷ USD]

Ông Chapagain nhận định thời điểm này là giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời đối với những nạn nhân sống sót sau thảm họa.

Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai hơn 5.000 nhân viên và tình nguyện viên tới khu vực bị nạn, phân phát hơn 31 triệu bữa ăn nóng hổi cho những người dân đang phải ở ngoài trời và trong những khu tạm trú khẩn cấp.

Tại Syria, khoảng 4.000 tình nguyện viên và nhân viên đã được cử đến những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, tiếp cận 365.000 người.

Về lâu dài, IFRC nhấn mạnh rằng cần có sự hỗ trợ và đoàn kết toàn cầu để cung cấp cứu trợ nhân đạo trong nhiều tháng và nhiều năm tới cho các nạn nhân của trận động đất.

Theo thông tin cập nhật mới nhất, tính đến 9 giờ sáng 17/2 (giờ Việt Nam), trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã khiến gần 42.000 thiệt mạng, trong đó tại Thổ Nhĩ Kỳ là 36.187 người, và Syria là 5.800 người.

Ngân hàng JPMorgan của Mỹ ước tính thiệt hại về cơ sở hạ tầng của Thổ Nhĩ Kỳ vào khoảng 25 tỷ USD, tương đương 2,5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục