Đồng Nai ban hành kế hoạch mở cửa trở lại sau ngày 20/9

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết, khi mở cửa trở lại, nhiều khả năng “vùng xanh” sẽ xuất hiện F0, khi đó chính quyền và người dân sẽ phối hợp xử lý, không hoang mang, lo sợ.
Đồng Nai ban hành kế hoạch mở cửa trở lại sau ngày 20/9 ảnh 1Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Ngày 17/9, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, cho biết tỉnh xác định trong tương lai gần Đồng Nai chưa thể có miễn dịch cộng đồng hoàn toàn, vẫn còn người nhiễm COVID-19. Tỉnh xác định bằng mọi giá phải kiểm soát, không để dịch bùng phát.

Sau thời gian dài thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, đến nay Đồng Nai đã có nhiều “vùng xanh” - không có ca mắc COVID-19.

Trong tương lai, khi mở cửa trở lại, nhiều khả năng “vùng xanh” sẽ xuất hiện F0, khi đó chính quyền và người dân sẽ phối hợp xử lý, không hoang mang, lo sợ.

Quan điểm nhất quán của Đồng Nai là ưu tiên mọi nguồn lực cho phòng, chống dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân.

[Đồng Nai: Từng bước phục hồi hoạt động KT-XH đảm bảo phòng, chống dịch]

Tới đây, dịch xuất hiện ở đâu thì ngành chức năng sẽ khoanh vùng, xử lý ở đó. Không phải vì một vài ca mắc COVID-19 trong cộng đồng mà phong tỏa cả xã, cả huyện. Việc phong tỏa sẽ được được tỉnh thực hiện trên phạm vi hẹp nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu, không để sót lọt...

“Nếu cứ mãi phong tỏa, đóng kín thì hầu hết người dân Đồng Nai sẽ không có việc làm, mất thu nhập, doanh nghiệp không phát triển được, kinh tế trì trệ kéo theo hàng loạt vấn đề xã hội. Tỉnh mở cửa từng bước, mở cửa đi cùng với phòng, chống dịch, đảm bảo hệ thống y tế cũng như các nguồn lực khác không quá tải, mọi người nếu mắc bệnh thì được chăm sóc, điều trị,” ông Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cho rằng ngày 16/9, tỉnh ghi nhận 309 ca mắc COVID-19, đây là số ca mắc trong ngày thấp nhất ở Đồng Nai gần 2 tháng qua. Toàn bộ ca mắc đều ở các khu cách ly, phong tỏa, không có ca ngoài cộng đồng (khu vực không kiểm soát). Đây là những tín hiệu rất đáng mừng, cho thấy công tác phòng, chống dịch đi đúng hướng.

Các ngành chức năng và người dân không vì những con số này mà chủ quan, song cũng căn cứ vào đó để tự tin thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, tạo tiền đề bước vào trạng thái bình thường mới.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng, từ ngày 20/9, tỉnh bắt đầu thực hiện kế hoạch từng bước phục hồi các hoạt động kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, đảm bảo công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới. Việc từng bước phục hồi hoạt động kinh tế, xã hội được tỉnh triển khai hết sức thận trọng, trước mắt nới lỏng “vùng xanh” theo cấp xã với 4 khung (Chỉ thị 16/CT-TTg, Chỉ thị 15/CT-TTg, Chỉ thị 19/CT-TTg và bình thường mới). Mỗi phường xã sẽ xây dựng kế hoạch cho địa phương mình ứng với các tiêu chí và 4 khung đã ban hành.

Ông Cao Tiến Dũng cho biết với tinh thần mở cửa dần dần, sau khi các địa phương “vùng xanh” thực hiện nới lỏng từ 1 đến 2 tuần, Đồng Nai sẽ tính toán việc nới lỏng đến các ấp, khu phố, nhất là các ấp, khu phố liền kề các tuyến đường, không đi qua “vùng đỏ.”

Đến nay Đồng Nai ghi nhận hơn 38.000 ca mắc COVID-19. Hơn 2 tháng qua, toàn tỉnh đã giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg.

Tỉnh Đồng Nai đã ban hành kế hoạch mở cửa trở lại sau ngày 20/9./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục