Đồng Nai cách ly y tế có thu phí gần 300 người Việt từ Pháp về nước

Sau khi hoàn tất các thủ tục kiểm tra y tế, 296 người trên chuyến bay VN-18 đã được đưa về cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Đồng Nai cách ly y tế có thu phí gần 300 người Việt từ Pháp về nước ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 30/11, ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết vừa hoàn tất tiếp nhận, cách ly có thu phí gần 300 công dân Việt Nam từ Pháp trở về.

Chuyến bay VN-18 đưa 296 công dân Việt Nam từ Pháp nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất vào sáng 30/11. Sau khi hoàn tất các thủ tục kiểm tra y tế, 296 người trên chuyến bay đã được đưa về cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II (xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

Đến chiều 30/11, ngành y tế tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất công tác tiếp nhận các công dân từ nước ngoài trở về. Trong số 296 công dân trên có 16 người trên 60 tuổi, 5 trẻ em và 34 người mắc bệnh mạn tính.

Dự kiến, ngày 1/12, ngành y tế tỉnh Đồng Nai sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn bộ 296 công dân.

[Công điện khẩn về tăng cường giám sát quản lý người nhập cảnh]

Theo Sở Y tế Đồng Nai, đây là lần thứ 3 tỉnh Đồng Nai tiến hành tiếp nhận công dân Việt Nam từ nước ngoài trở về cách ly y tế có thu phí tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, trong tháng 10/2020, Đồng Nai đã tiếp nhận 2 đoàn công dân từ Thái Lan và Australia về cách ly có thu phí tại địa phương.

Đến nay, toàn tỉnh đã tiếp nhận trên 3.300 người từ nước ngoài về cách ly y tế tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

“Trái tim cho em” đến với các tỉnh không chỉ để phát hiện những em bé mắc tim bẩm sinh, mà để mở ra hy vọng chữa trị cho những hoàn cảnh thiếu thốn. (Ảnh: Viettel)

Cuộc tìm kiếm và vá lại những 'trái tim lỗi '

Nhận diện sớm những trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh là "chìa khóa vàng" nhưng làm sao để chiếc chìa khóa ấy đến tay những gia đình nghèo ở vùng nông thôn, xa xôi, nơi điều kiện y tế còn thiếu thốn?