Đồng Nai phát hiện cơ sở dùng hóa chất tạo màu cho rau muống bào

Chi cục Quản lý thị trường Đồng Nai bắt quả tang một cơ sở sản xuất rau muống bào sử dụng hóa chất tạo màu xanh không rõ nguồn gốc tại Biên Hòa.
Đồng Nai phát hiện cơ sở dùng hóa chất tạo màu cho rau muống bào ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Vnews)

Ngày 4/11, Đội Quản lý thị trường số 2, Chi cục Quản lý thị trường Đồng Nai cho biết vừa bắt quả tang một cơ sở sản xuất rau muống bào sử dụng hóa chất tạo màu xanh không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.

Thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ cùng ngày, Đội Quản lý thị trường số 2 bất ngờ ập vào kiểm tra cơ sở sản xuất rau muống bào của gia đình bà Nguyễn Thị Lê Quyên (44 tuổi, tổ 9, khu phố 7, phường Tân Biên, thành phố Biên Hoà) đang hoạt động sản xuất rau muống bào.

Tại thời điểm kiểm tra, Đội Quản lý thị trường số 2 phát hiện 10 bó rau muống nguyên liệu loại 10kg/bó, 15kg thành phẩm rau muống bào, 1 máy bào rau muống, 1 cân đồng hồ, khoảng 1kg bột hóa chất tạo màu xanh không rõ nguồn gốc, xuất xứ và 3 chậu nước lớn (trong đó 1 chậu nước đang ngâm rau muống có hóa chất màu xanh).

Làm việc với lực lượng chức năng, chủ cơ sơ khai đã mua bột hóa chất trên ở chợ Kim Biên (Thành phố Hồ Chí Minh) với giá 150.000/kg để ngâm rau sau đó bán ra thị trường với giá 5.000/kg rau muống bào. Được biết cơ sở sản xuất từ tháng 8 đến nay, mỗi ngày bán ra thị trường khoảng 20kg rau muống bào.

Bà Quyên thừa nhận không biết hóa chất trên là gì, nguồn gốc từ đâu, chỉ biết có tác dụng làm xanh rau và giữ rau tươi lâu hơn. Bà mua hóa chất này là do được người bán máy bào rau muống trên chợ Kim Biên giới thiệu.

Theo ông Phùng Văn Minh, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 2, hóa chất dùng để tạo màu này không được phép sử dụng trong sản xuất và chế biến thực phẩm.

Hiện đoàn kiểm tra đã lập biên bản, tạm giữ, tiêu huỷ toàn bộ số rau muống bào tại cơ sở và mời chủ cơ sở lên đội để xử lý theo quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Các đối tượng bị bắt giữ tại Cơ quan Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh do Công anThành phố Hồ Chí Minh cung cấp).

Triệt phá đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua lại Campuchia, khởi tố và bắt tạm giam 41 đối tượng

Các đối tượng này xây dựng hình ảnh “hiệp sĩ chuyên giải cứu nạn nhân bị kẹt ở Campuchia” thông qua mạng xã hội, thu hút sự chú ý và tin tưởng của cộng đồng. Họ thường xuyên đăng tải các video dàn dựng cảnh giải cứu nghẹt thở. Tuy nhiên, thực chất đây chỉ là chiêu bài quảng cáo để tìm “khách hàng”.

Bị cáo Lê Trung Khoa bị tuyên phạt 17 năm tù về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam". (Ảnh: TTXVN phát)

Bị cáo Lê Trung Khoa bị tuyên phạt 17 năm tù

Hội đồng xét xử kết luận, hành vi của bị cáo Lê Trung Khoa trong vụ án là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây hoang mang trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đối tượng Nguyễn Văn Đài. (Ảnh: TTXVN phát)

Hà Nội: Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đài 17 năm tù

Hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Đài đã xâm phạm đến an ninh quốc gia, ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam, cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật.