Đồng Nai: Triệt xóa hai sòng bạc có nhiều đối tượng hình sự tham gia

Trong các ngày 12/2 và 13/2/2022, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triệt xóa thành công 2 tụ điểm tổ chức đánh bạc trên địa bàn Biên Hòa và huyện Nhơn Trạch.
Đồng Nai: Triệt xóa hai sòng bạc có nhiều đối tượng hình sự tham gia ảnh 1Tang vật một vụ đánh bạc bị bắt giữ. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Ngày 16/2, theo thông tin từ các cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai cho biết, lực lượng Công an tỉnh đã triệt xóa thành công 2 sòng bạc có nhiều đối tượng hình sự ở các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu đến tham gia đánh bạc.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, liên tiếp trong các ngày 12/2 và 13/2/2022, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triệt xóa thành công 2 tụ điểm tổ chức đánh bạc trên địa bàn Biên Hòa và huyện Nhơn Trạch.

Cụ thể, vào lúc 14 giờ 50 phút ngày 13/2/2022, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Biên Hòa, Công an phường Bửu Long triệt xóa tụ điểm tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc bầu cua tại nhà ông Trương Trung Huệ (địa chỉ số 7/9A Tổ 18, khu phố 3, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa), bắt giữ 9 đối tượng, thu giữ gần 100 triệu đồng và nhiều tang vật phục vụ việc đánh bạc.

Theo thông tin điều tra ban đầu, sòng bạc trên do Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1988, ngụ số 12/10A, khu phố 4, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa) tổ chức và thu tiền xâu.

Trước đó, vào lúc 14 giờ 35 phút ngày 12/2/2022, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an huyện Nhơn Trạch và Công an xã Vĩnh Thanh đã triệt xóa sòng bạc, bắt quả tang 9 đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại vườn Tràm thuộc ấp Hòa Bình, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch.

Lực lượng Công an đã thu giữ gần 50 triệu đồng cùng nhiều tang vật phục vụ việc đánh bạc. Tụ điểm này do Nguyễn Hoàng Trung (sinh năm 1966, ngụ ở ấp Hòa Bình, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch) tổ chức và thu tiền xâu.

[Triệt phá sòng bạc quy mô lớn giáp ranh giữa Đồng Nai và TP.HCM]

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, đây là hai sòng bạc tập trung nhiều đối tượng hình sự trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu đến tham gia đánh bạc.

Để đối phó với lực lượng Công an, các đối tượng chọn địa điểm đánh bạc giáp sông Đồng Nai và trong rừng tràm cách xa khu dân cư, địa hình hiểm trở, bố trí nhiều lớp cảnh giới báo động quần đảo xung quanh địa điểm đánh bạc để phát hiện người lạ mặt.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ và không quản ngại khó khăn, lực lượng Cảnh sát  Hình sự đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bao vây chốt chặn, kịp thời khống chế được 18 đối tượng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục