Dòng SUV được ưa chuộng, doanh số của Hyundai, Kia tăng mạnh tại Mỹ

Hyundai Motor và Kia đã bán được tổng cộng 138.599 xe tại Mỹ trong tháng 7/2021, tăng so với mức 110.156 xe cùng kỳ năm trước.
Dòng SUV được ưa chuộng, doanh số của Hyundai, Kia tăng mạnh tại Mỹ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AutoExpress)

Hai công ty sản xuất ôtô Hyundai Motor Co. và Kia Corp. (đều của Hàn Quốc) ngày 4/8 cho biết, trong tháng 7/2021 doanh số ôtô của họ tại Mỹ đã tăng 26% so với cùng kỳ năm trước nhờ nhu cầu mua xe thể thao đa dụng (SUV) tăng mạnh.

Hyundai Motor và Kia đã bán được tổng cộng 138.599 xe tại Mỹ trong tháng 7/2021, tăng so với mức 110.156 xe cùng kỳ năm trước.

Randy Parker, một quan chức của Hyundai Motor cho biết, trong tháng 7 vừa qua người tiêu dùng đã hưởng ứng dòng sản phẩm đa dạng của Hyundai.

[Toyota ra mắt mẫu xe Land Cruiser hoàn toàn mới sau 14 năm]

Mẫu SUV Palisade và xe tải hạng nặng chạy bằng pin nhiên liệu Xcient do Hyundai sản xuất cùng với dòng xe SUV Telluride và Sportage của Kia bán chạy trong tháng trước đã thúc đẩy doanh số bán hàng tại thị trường ôtô quan trọng nhất thế giới này.

Hyundai và Kia hợp thành nhà sản xuất ôtô lớn thứ 5 thế giới tính theo doanh số.

Từ tháng 1-7/2021, doanh số ôtô của hai công ty này đã tăng 43% so với cùng kỳ năm ngoái lên 924.245 xe./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục