Đồng Tháp: Truy bắt nghi phạm vận chuyển hơn 45 kg ma túy

Với chiến công bắt được vụ vận chuyển hơn 45kg ma túy qua địa bàn, lực lượng Công an của Đồng Tháp đã được lãnh đạo tỉnh này thưởng nóng.
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương tặng bằng khen các cá nhân đã lập thành tích triệt phá, bắt đối tượng vận chuyển trái phép hơn 45kg ma tuý vào ngày 15/8 vừa qua. (Ảnh: Văn Khương/TTXVN phát)
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương tặng bằng khen các cá nhân đã lập thành tích triệt phá, bắt đối tượng vận chuyển trái phép hơn 45kg ma tuý vào ngày 15/8 vừa qua. (Ảnh: Văn Khương/TTXVN phát)

Qua nguồn tin của nhân dân và bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 22 giờ, ngày 15/8 vừa qua, Công an huyện Tân Hồng tổ chức chốt chặn, truy đuổi, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thái, 30 tuổi, trú tại khóm An Lợi, phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự, chở ma túy trên xe ôtô.

Công an đã thu giữ 41 gói nylon hàn có trọng lượng 45,342kg, nghi là ma túy.

Thái bước đầu khai nhận vận chuyển thuê ma túy cho các đối tượng người Campuchia từ biên giới nằm giữa tỉnh Đồng Tháp-Prâyveng (Campuchia) đi Thành phố Hồ Chí Minh.

[Bắt nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển và tàng trữ hơn 3kg ma túy]

Chiều 18/8, tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, tập thể Công an huyện Tân Hồng cùng 4 cá nhân (gồm 3 chiến sỹ Công an huyện và 1 người dân ở thị xã Hồng Ngự) đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh biểu dương, khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn.

Đây là những tập thể, cá nhân vào ngày 15/8 vừa qua đã bắt đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp với hơn 45kg ma túy.

Ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, nhấn mạnh trong thời gian qua, địa phương đã có những chỉ đạo quyết liệt phòng, chống tội phạm ma túy, tuy nhiên, cuộc chiến này là vô cùng cam go, gian khó, lực lượng công an cần tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp; trong đó, nâng cao nghiệp vụ, tăng cường bám cơ sở, gần dân, sát dân, phát huy vai trò, sức mạnh của quần chúng nhân dân trong phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục