Đốt cỏ khô gây cháy lan sang kho chứa sơn, thiêu rụi nhiều tài sản

Chập tối 20/2, một số người dân đang đốt cỏ khô ở xã Thiện Tân (Đồng Nai) thì bất ngờ gió lớn thổi bùng ngọn lửa bao trùm kho chứa sơn rộng hơn 200m2 gần đó.
Đốt cỏ khô gây cháy lan sang kho chứa sơn, thiêu rụi nhiều tài sản ảnh 1Lực lượng chức năng Đồng Nai tiếp cận dập tắt đám cháy. (Nguồn: Tuổi trẻ)

Tối 20/2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cháy lớn tại kho chứa sơn thuộc xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, khiến nhiều nguyên vật liệu bên trong cháy rụi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 20/2, một số người dân đốt cỏ khô tại bãi đất trống thuộc xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu.

Khi cỏ khô đang cháy thì bất ngờ có một cơn gió lớn thổi bùng ngọn lửa cao gần 10m làm cháy lan đến kho chứa sơn rộng hơn 200m2 của bà Đỗ Thị Lựu (48 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu) gần đó.

Ngay sau khi ngọn lửa bốc lên, nhiều người dân sống xung quanh khu vực hô hoán nhau dùng dụng cụ tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành.

Do gió lớn nên chỉ một thời gian ngắn, ngọn lửa gần như bao trùm kho chứa sơn, bên trong phát ra nhiều tiếng nổ lớn.

Thời điểm xảy ra cháy, bên trong kho sơn không có người, do cửa đóng kín nên gây khó khăn cho công tác dập lửa.

[Đồng Nai: Hỏa hoạn thiêu rụi 8 kiốt hàng hóa tại chợ Long Khánh]

Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy, chữa cháy Công an Đồng Nai và thành phố Biên Hòa điều động ba xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường dập lửa, ngăn chặn cháy lan.

Đến khoảng gần 20h ngày 20/2, đám cháy cơ bản được khống chế.

Thống kê sơ bộ, vụ cháy không gây thương vong về người nhưng đã thiêu rụi nhiều nguyên vật liệu, bột pha sơn, máy trộn sơn… trong kho.

Đây không phải là lần đầu tiên sự cố cháy xảy ra liên quan việc đốt cỏ, rác. Mới đây, chiều 16/2, người dân đốt rác, cỏ khô làm lửa bén lên trụ điện hạ thế ven đường Bùi Văn Hòa (phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa) khiến đường điện gặp sự cố, hơn 260 hộ dân mất điện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục