Dự thảo văn kiện Đại hội XIV: Quan tâm phát triển toàn diện vùng dân tộc thiểu số

Theo nhiều người dân tỉnh Lai Châu, dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng cần đề ra quyết sách tập trung đầu tư hơn cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là giao thông để phát triển đột phá.

Phát triển vùng nguyên liệu chè đã mang lại cuộc sống ấm no cho bà con dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (Ảnh: TTXVN phát)
Phát triển vùng nguyên liệu chè đã mang lại cuộc sống ấm no cho bà con dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (Ảnh: TTXVN phát)

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, việc đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội được nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu coi trọng.

Người dân mong muốn những ý kiến xuất phát từ thực tế cơ sở được Đại hội lắng nghe để có những quyết sách phù hợp.

Thương binh Nguyễn Văn Dũng, bản Hưng Phong, xã Bản Bo cho biết nhiệm kỳ qua, đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, vượt bậc. Nhân dân các dân tộc Lai Châu càng vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước khi dành nhiều nguồn lực để phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo ông, Đại hội XIV của Đảng lần này cần đề ra những quyết sách tập trung đầu tư hơn nữa cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là hạ tầng giao thông với những công trình trọng điểm để vùng núi như Lai Châu phát triển đột phá, cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới.

Đại hội đại biểu tỉnh Lai Châu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định 3 khâu đột phá. Đó là đột phá về hạ tầng giao thông, logistics, bảo đảm kết nối thuận lợi giữa Lai Châu với các trục và vùng kinh tế trong khu vực, giao thông nội vùng, tuyến đường xã biên giới; đột phá về phát triển nông nghiệp hàng hóa, dược liệu và kinh tế xanh, tập trung phát triển cây dược liệu, cây ăn quả ôn đới chất lượng cao thành sản phẩm chủ lực, gắn nông nghiệp với du lịch, OCOP, kinh tế tuần hoàn; đột phá về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Thương binh Nguyễn Văn Dũng cho biết ông rất quan tâm đến đột phá về hạ tầng giao thông. Nhiệm kỳ này, Lai Châu đã đặt mục tiêu khởi công xây dựng nhiều công trình lớn như hầm đường bộ qua đèo Khau Co, hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên, cải tạo nâng cấp Quốc lộ 4D đoạn từ hầm Hoàng Liên đến xã Phong Thổ, xây dựng cao tốc CT13 Bảo Hà-Lai Châu, cảng hàng không Lai Châu.

Những công trình này khi được thực hiện xong sẽ là chìa khóa để Lai Châu kết nối với miền xuôi và phát triển mạnh mẽ. Khi đó, việc lưu thông, hàng hóa, nông sản… được vận chuyển nhanh chóng, giúp người dân Lai Châu thuận lợi về nhiều mặt.

ttxvn-3110-lai-chau-dan-toc-thieu-so-gop-y.jpg
Anh Vàng A Chỉnh, Trưởng bản Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ, góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Anh Vàng A Chỉnh, Trưởng bản Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ khẳng định, anh tin tưởng Đại hội lần thứ XIV của Đảng sẽ là dấu mốc quan trọng, đưa đất nước tiếp tục bứt phá mạnh mẽ.

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng có nhiệm vụ trọng tâm như: Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đồng bộ trên nền tảng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam.

Những năm gần đây, điểm du lịch cộng đồng Sin Suối Hồ đã trở thành một điểm đến hấp dẫn nhất Đông Nam Á. Để một bản nghèo khó đạt được thành công này là nhờ người dân, chính quyền địa phương đã gìn giữ và phát huy tốt bản sắc văn hóa dân tộc Mông. Đây là nền tảng để Sin Suối Hồ phát triển du lịch, tạo ra hệ sinh thái xanh, giúp người Mông nơi đây xóa đói, giảm nghèo.

Trưởng bản Vàng A Chỉnh mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục đề ra những chính sách, nguồn lực đầu tư mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa để phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, để bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm, áp dụng công nghệ, tiện ích hiện đại vào đời sống của các bản làng vùng cao.

Với hơn 20 dân tộc sinh sống trên mảnh đất biên giới Lai Châu, mỗi dân tộc có màu sắc, văn hóa khác nhau. Để bảo tồn, phát huy được những giá trị đó, tỉnh Lai Châu đã đưa ra nhiều nghị quyết, cách làm hay cùng với sự nỗ lực, kiên trì của các cộng đồng dân cư.

Nhiều lễ hội, tập tục của người Thái, Mông, Dao, Hà Nhì… được phục dựng và duy trì tốt đã trở thành điểm đến thường niên của du khách mọi miền, là điểm nhấn trong sắc màu văn hóa đa dạng và phong phú của cộng đồng các dân tộc Lai Châu.

ttxvn-3110-lai-chau-dan-toc-thieu-so-gop-y-2.jpg
Nghệ nhân ưu tú Nông Văn Nảo, xã Phong Thổ, góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Là người nghiên cứu, am hiểu sâu về văn hóa dân tộc Thái tại Lai Châu, Nghệ nhân ưu tú Nông Văn Nảo ở xã Phong Thổ cho biết, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là nhiệm vụ rất quan trọng.

Đất nước ta có 54 dân tộc, cùng đoàn kết, gắn bó từ ngàn xưa đến nay. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, cuộc sống của đồng bào các dân tộc ngày càng tốt hơn, đời sống văn hóa tinh thần được nâng lên.

Theo ông Nông Văn Nảo, việc “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đồng bộ trên nền tảng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam” được đưa vào nhiệm vụ trọng tâm trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng là rất đúng đắn. Đặc biệt, đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số phải thực hiện đồng bộ, sát cơ sở để văn hóa, đời sống tinh thần của các dân tộc ngày càng phong phú, lành mạnh.

Những ý kiến đóng góp thực tiễn từ cơ sở, từ nhân dân vào dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng thể hiện tâm huyết, trách nhiệm và niềm tin vào tương lai của đất nước. Những ý kiến này góp phần giúp Đảng, Nhà nước đưa ra những chính sách đúng đắn, kịp thời để vùng cao chuyển mình phát triển rõ nét, cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lực lượng chức năng phường Vĩnh Tuy tổ chức giải tỏa các diện tích đất bị lấn chiếm tại khu vực “Ao cá Bác Hồ” ở phường Vĩnh Tuy (Hà Nội). (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

"Khó vạn lần dân liệu cũng xong" - yếu tố sống còn

Có dân tin tưởng, giúp sức và ủng hộ sẽ là một sức mạnh tổng hợp, biến chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng bộ Hà Nội thành hiện thực sinh động, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng luôn gắn bó với dân.

Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tuy giải tỏa, bàn giao mặt bằng thông thoáng cho đơn vị thi công dự án. (Ảnh: Kim Anh/TTXVN)

Giảm khâu trung gian, người dân trực tiếp hưởng lợi

Chính quyền Thủ đô đang chuyển tải các Nghị quyết của Đảng về với dân, hướng tới mục tiêu then chốt là nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, đưa người dân vào vị trí trung tâm và trực tiếp hưởng lợi.

Người dân sơ tán khỏi khu vực ngập lụt ở Gampaha, Sri Lanka. (Ảnh: THX/TTXVN)

Điện thăm hỏi về mưa lớn và lũ lụt tại Sri Lanka

Ngày 4/12/2025, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Anura Kumara Disanayaka và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện thăm hỏi đến Thủ tướng Harini Amarasuriya.

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.