Đức đầu tư hơn 40 tỷ USD xây hệ thống an ninh không gian vũ trụ

Đức sẽ thúc đẩy xây dựng hệ thống an ninh không gian vũ trụ quốc gia và hợp tác với các đối tác châu Âu và xuyên Đại Tây Dương để phát triển kiến trúc bảo đảm an ninh đáng tin cậy.

Ảnh minh họa. (Nguồn: euractiv.com)
Ảnh minh họa. (Nguồn: euractiv.com)

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết nước này có kế hoạch đầu tư 35 tỷ euro (khoảng 40,95 tỷ USD) trong 5 năm tới nhằm tăng cường năng lực an ninh không gian vũ trụ.

Phát biểu tại Hội nghị Không gian do Liên đoàn Công nghiệp Đức tổ chức ở Berlin, Bộ trưởng Pistorius cho biết Đức sẽ thúc đẩy xây dựng hệ thống an ninh không gian vũ trụ quốc gia và hợp tác với các đối tác châu Âu và xuyên Đại Tây Dương để phát triển kiến trúc bảo đảm an ninh đáng tin cậy.

Theo Bộ trưởng Pistorius, để bảo vệ lợi ích, an ninh và tự do của Đức trong không gian, nước này sẽ triển khai chiến lược quốc gia với sự phối hợp với các ngành liên quan cũng như với đối tác, thúc đẩy đổi mới và mở rộng hợp tác quốc tế.

Kế hoạch đầu tư tập trung vào nâng cao khả năng chống can thiệp, xây dựng mạng lưới vệ tinh đa lớp, phát triển hệ thống giám sát và cảnh báo sớm cũng như thành lập trung tâm vận hành vệ tinh quân sự chuyên trách.

Lực lượng vũ trang Đức sẽ từng bước phát triển các cấu trúc đủ khả năng răn đe và phòng thủ hiệu quả.

Người đứng đầu ngành quốc phòng Đức nhấn mạnh: “Các cuộc xung đột trong tương lai sẽ không chỉ diễn ra trên đất liền, trên biển hay trên không, mà còn trong quỹ đạo không gian."

Ông cũng kêu gọi các cơ quan và bộ ban ngành của Đức tăng cường hợp tác trong Liên minh châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), khuyến khích các doanh nghiệp Đức tham gia tích cực vào các dự án liên quan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Sử dụng máy bay không người lái (drone) để phun thuốc trừ sâu. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

NATO bắn hạ drone xâm nhập không phận Latvia

Thông báo trên mạng xã hội X, Bộ Quốc phòng Latvia nêu rõ các máy bay chiến đấu của NATO đã “bắn hạ thành công một thiết bị bay không người lái nước ngoài xâm nhập Latvia.”

Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Đức Alexander Dobrindt. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Nội các Đức thông qua cải cách tình báo sâu rộng

Theo đề xuất, Văn phòng Liên bang về Bảo vệ Hiến pháp và Cơ quan Tình báo Liên bang sẽ được phép phá vỡ cơ sở hạ tầng của kẻ tấn công và can thiệp bí mật trong các tình huống đe dọa đặc biệt.