Đức tưởng niệm 1 năm vụ tấn công chợ Giáng sinh Breitscheidplatz

Trong tâm trạng bồi hồi xúc động, những người tham dự đã thắp nến và đặt hoa trước di ảnh của những nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố, cùng cầu nguyện cho họ.
Đức tưởng niệm 1 năm vụ tấn công chợ Giáng sinh Breitscheidplatz ảnh 1Những người tham dự thắp nến và đặt hoa trước di ảnh của những nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố, cùng cầu nguyện cho họ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 19/12, tại khu vực chợ Giáng sinh Breitscheidplatz ở thủ đô Berlin, Đức đã diễn ra hoạt động tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố kinh hoàng bằng xe tải cách đây đúng tròn một năm, gây chấn động không chỉ đối với nước Đức nói riêng mà còn cả châu Âu nói chung.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, tham dự lễ tưởng niệm có Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier, Thủ tướng Đức Angela Merkel, thân nhân gia đình các nạn nhân cùng người dân thủ đô và nhiều du khách.

Trong tâm trạng bồi hồi xúc động, những người tham dự đã thắp nến và đặt hoa trước di ảnh của những nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố, cùng cầu nguyện cho họ.

Phát biểu tại buổi lễ tưởng niệm, Thủ tướng Angela Merkel đã lên tiếng chịu trách nhiệm về sự lơ là chủ quan của các cơ quan an ninh Đức dẫn đến vụ tấn công khủng bố đẫm máu này. Bà nhấn mạnh vụ tấn công bằng xe tải vào ngày này năm ngoái thực sự là một bài học xương máu mà nước Đức cần phải rút kinh nghiệm, từ đó không để xảy ra bất cứ sự việc nào như vậy trong tương lai. Thủ tướng Merkel cũng cho biết chính phủ đã nhất trí tăng khoản tiền bồi thường cho gia đình các nạn nhân thiệt mạng cũng như những người bị thương trong vụ tấn công khủng bố này.


[Video] Hiện trường tấn công bằng xe tải tại chợ Giáng sinh ở Berlin

Về phần mình, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier bày tỏ sự đau buồn và đồng cảm với gia đình các nạn nhân. Ông nhấn mạnh: "Thật là cay đắng và đau xót khi đất nước không thể bảo vệ cho người thân của bạn."

Trong khi đó, Bộ trưởng Tư pháp Đức Heikos Maas cho biết Chính phủ đã quá chủ quan và bị động để có thể ngăn chặn được vụ tấn công khủng bố kinh hoàng này. Ông cũng gửi lời xin lỗi tới gia đình các nạn nhân và những người bị thương.

Cũng trong ngày này, các gian hàng trong khu vực chợ Giáng sinh Breitscheidplatz đều đóng cửa, trong khi an ninh được tăng cường xung quanh khu vực diễn ra lễ tưởng niệm. Lực lượng cảnh sát đã tiến hành phong tỏa nhiều tuyến đường dẫn tới khu vực chợ Giáng sinh Breischeidplatz, phần nào mang đến sự an tâm cho người dân.

Tối 19/12/2016, nghi phạm Amri đã cướp một chiếc xe tải biển số Ba Lan rồi lao xe vào chợ Giáng sinh Breitscheidplatz ở trung tâm thủ đô Berlin khiến 12 người thiệt mạng và khoảng 70 người bị thương. Ba ngày sau, Amri bị cảnh sát Italy tiêu diệt trong một cuộc đấu súng ở ngoại ô thành phố Milan, sau khi đối tượng này chạy trốn từ Đức sang Hà Lan, Bỉ, Pháp rồi đến Italy. Amri từng bị từ chối đơn xin tị nạn, song nhà chức trách Đức chưa thể trục xuất đối tượng này do phía Tunisia trì hoãn việc cấp lại giấy tờ tùy thân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục