Đụng độ lại tái phát ở Ai Cập làm 6 người thiệt mạng

Ngày 17/1, các cuộc đụng độ giữa những người biểu tình ủng hộ Tổng thống bị phế truất Morsi và lực lượng an ninh khiến 6 người thiệt mạng.

Ngày 17/1, các cuộc đụng độ giữa những người biểu tình ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi và lực lượng an ninh khiến sáu người thiệt mạng tại thủ đô Cairo, các tỉnh Giza và Fayoum.

Ngoài ra, 125 người biểu tình đã bị cảnh sát bắt giữ trên toàn quốc.

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, người biểu tình đã tập trung tại nhiều địa điểm ở các tỉnh thành trong cả nước, hô khẩu hiệu ủng hộ ông Morsi và phản đối chính quyền lâm thời.

Động thái này diễn ra chỉ hai ngày sau cuộc trưng cầu ý dân về hiến pháp mới; trong đó tuyệt đại đa số cử tri Ai Cập đã ủng hộ văn kiện này, chính thức mở đường cho cuộc bầu cử tổng thống và bầu cử quốc hội dự kiến sẽ được tổ chức trong sáu tháng tới theo lộ trình chuyển tiếp chính trị sau làn sóng chính biến lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi thuộc tổ chức Anh em Hồi giáo (MB).

Các cuộc đụng độ bạo lực cũng nổ ra giữa lực lượng an ninh và sinh viên Đại học Al-Azhar - cơ sở thuộc nhà thờ cùng tên có quyền năng cao nhất trong dòng Hồi giáo Sunni  ở Ai Cập - khi những người này phong tỏa giao thông tại quận Nasr City ở Đông Bắc Cairo.

Cùng ngày, đụng độ giữa sinh viên ủng hộ MB và cảnh sát cũng nổ ra tại trường đại học Cairo ở tỉnh Giza trong cuộc biểu tình được tổ chức ngoài khuôn viên trường, nhằm phản đối vụ sát hại một sinh viên hôm 16/1.

Trong khi đó, tại quận Maadi ở ngoại thành phía Nam Cairo, hàng trăm người ủng hộ ông Morsi đã phong tỏa một tuyến giao thông trước khi bị cảnh sát giải tán bằng hơi cay.

Tại quận Ain Shams, người biểu tình đã phóng hỏa đốt cháy một bốt kiểm soát của cảnh sát trong các cuộc đụng độ với lực lượng an ninh. Những người ủng hộ ông Morsi cũng tổ chức các cuộc biểu tình ở một số quận Imbaba, Mohandiseen, Nahya, Al-Haram và El-Hawamdeyya thuộc tỉnh Giza nhằm phản đối kết quả cuộc trưng cầu ý dân về hiến pháp mới, đòi phục chức cho nhà lãnh đạo này và khôi phục bản Hiến pháp năm 2012.

Cũng trong ngày 17/1, đụng độ bạo lực cũng bùng phát giữa những người biểu tình ủng hộ ông Morsi, người dân địa phương và lực lượng an ninh tại thành phố Alexandria bên bờ Địa Trung Hải, tỉnh Beheira ở phía Bắc, các tỉnh kênh đào Suez và Ismailia ở phía Đông. Tại Alexandria, ít nhất 14 người biểu tình bị bắt giữ.

Với khẩu hiệu "kháng chiến cách mạng," các cuộc biểu tình nói trên diễn ra theo lời kêu gọi của Liên minh Quốc gia ủng hộ tính hợp pháp (NASL) - lực lượng do MB dẫn đầu quy tụ 34 chính đảng và phong trào Hồi giáo đang đấu tranh đòi phục chức cho ông Morsi.

Trước đó, chính quyền Ai Cập đã cho tăng cường các biện pháp an ninh tại các địa điểm quan trọng ở thủ đô Cairo như Dinh tổng thống Ittihadiya, quảng trường Rabaa Al-Adawiya và quảng trường Tahrir.

Trong một diễn biến khác, cũng trong ngày 17/1, các chiến binh Hồi giáo đã tiến hành một vụ đánh bom phá hoại tuyến đường ống dẫn khí đốt cung cấp cho một nhà máy ximăng tại Bán đảo Sinai bất ổn.

Theo một quan chức an ninh Ai Cập, vụ nổ có sức công phá lớn đã làm rung chuyển ngôi làng el-Riysan ở khu vực trung tâm Bán đảo Sinai song không gây thương vong. Kể từ làn sóng chính biến lật đổ chính quyền của cựu Tổng thống Hosni Mubarak vào đầu năm 2011, tuyến đường ống này đã nhiều lần bị các phiến quân Hồi giáo tấn công./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục