Đụng độ tái diễn giữa người biểu tình và cảnh sát ở Kosovo

Đụng độ đã xảy ra giữa cảnh sát và người biểu tình khi những người biểu tình ném gạch đá và đốt xe của lực lượng an ninh tại Kosovska Mitrovica ở Bắc Kosovo.
Đụng độ tái diễn giữa người biểu tình và cảnh sát ở Kosovo ảnh 1Những người biểu tình bỏ chạy sau khi cảnh sát bắn hơi cay ở Mitrovica, Kosovo, ngày 22/6. (Nguồn: AFP)

Ngày 22/6, cảnh sát Kosovo đã buộc phải sử dụng đạn cao su và hơi cay để giải tán đám đông biểu tình khi những người này ném gạch đá và đốt xe của lực lượng an ninh tại thành phố Kosovska Mitrovica ở miền Bắc Kosovo, vùng lãnh thổ thuộc Cộng hòa Serbia đơn phương tuyên bố độc lập từ năm 2008.

Ít nhất 6 nhân viên an ninh, 2 phóng viên và 10 người biểu tình bị thương trong vụ đụng độ. Hiện một số đối tượng đã bị tạm giữ để thẩm vấn.

Cảnh sát Kosovo cho biết đụng độ xảy ra khi khoảng 1.000 người gốc Albania biểu tình phản đối việc ba năm qua, người Serbia đã dựng hàng rào phong tỏa cây cầu bắc qua dòng sông Ibar, chia đôi Kosovska Mitrovica thành hai nửa, phía Nam là các quận của người gốc Anbania và phía Bắc do người Serbia kiểm soát.

Người đứng đầu vùng lãnh thổ Kosovo Atifete Jahjaga cho rằng bất cứ nỗ lực nào nhằm tìm giải pháp cho những tranh chấp giữa cộng đồng người gốc Albania và người Serbia thông qua bạo lực sẽ chỉ càng làm căng thẳng leo thang.

Kosovska Mitrovica là điểm nóng xung đột giữa người Serbia và người gốc Albania ở Kosovo. Mặc dù đến nay Serbia vẫn không công nhận độc lập của Kosovo, song theo thỏa thuận do Liên minh châu Âu (EU) làm trung gian hồi năm ngoái, Serbia đã đồng ý bình thường hóa quan hệ với Pristina, đổi lại Belgrade được bật đèn xanh tiến hành các cuộc đàm phán gia nhập EU. Mặc dù vậy, từ đó đến nay cộng đồng người Serbia thiểu số ở phía Bắc Kosovo vẫn phản đối thỏa thuận bình thường hóa quan hệ kể trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bà Federica Mogherini. (Nguồn: AP)

Cú sốc mới trong giới ngoại giao châu Âu

Ngày 5/12, bà Federica Mogherini - cựu Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) - đã nộp đơn từ chức tại Viện Châu Âu.