Theo bà Dương Thị Vân, Phó giám đốc Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện BiênPhủ, cây đổ đã làm sập hoàn toàn nhà Hội trường, từng diễn ra các hội nghịcán bộ do Đảng ủy, Bộ chỉ huy Chiến dịch triệu tập và nhà bếp Hoàng Cầm...
Trong trận lốc này, một số cây gỗ có đường kính lớn từng để dấu ấn tốttrong lòng du khách tham quan đã bị đổ, đáng kể nhất là cây sung có đường kínhtrên 80cm, chiều cao lên đến hàng chục mét ở cạnh lán làm việc của Thiếu tướngHoàng Văn Thái...
Sau trận lốc, Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã phối hợp vớicác cơ quan chức năng tiến hành đánh giá và tạm khắc phục hậu quả bằng việc dọncây đổ để mở đường, quét dọn và phong quang điểm di tích lịch sử nhằm đáp ứngyêu cầu tham quan của du khách trong và ngoài nước.
Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ nằm trong khu rừng nguyên sinh tại xãMường Phăng, huyện Điện Biên, cách thành phố Điện Biên Phủ về phía đông khoảng25km. Nơi đây, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng tư lệnh chiến dịch đã đưa nhữngquyết định khó khăn nhưng quan trọng nhất để làm nên chiến thắng “lừng lẫy nămchâu, chấn động địa cầu.”
Được biết, mặc dù chịu hậu quả nặng nề trong trận lốc vừa qua nhưng trongnhững ngày đầu tháng 5 lịch sử này, Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Mường Phăngvẫn là điểm đến cuốn hút du khách trong và ngoài nước. Chỉ trong10 ngày qua, điểm di tích này đã đón khoảng gần 20.000 lượt khách đến tham quanvà du lịch./.