EC: Kinh tế Bồ Đào Nha đang hồi phục nhưng còn nhiều rủi ro

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso cho biết mặc dù nền kinh tế Bồ Đào Nha đang hồi phục tích cực, nhưng nước này vẫn phải đối mặt với nhiều rủi ro.

Ngày 5/5, sau khi Thủ tướng Bồ Đào Nha tuyên bố nước này sẽ rút khỏi chương trình cứu trợ quốc tế từ ngày 17/5 tới, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jose Manuel Barroso cho biết mặc dù nền kinh tế Bồ Đào Nha đang hồi phục tích cực, nhưng nước này vẫn phải đối mặt với nhiều rủi ro.

Theo ông Barroso, thị trường tài chính Bồ Đào Nha mới chỉ ở mức "tương đối thuận lợi," lòng tin của các nhà đầu tư mới được khôi phục và hiện xuất khẩu của Lisbon vẫn "phụ thuộc rất lớn" vào môi trường kinh tế chung của Liên minh châu Âu (EU).

Đánh giá của ông Barroso được đưa ra ngay sau cuộc họp thường niên của lãnh đạo các nền kinh tế Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), được tổ chức tại Brussels (Bỉ).

Tuy nhiên, Chủ tịch EC cũng đánh giá cao nỗ lực của Bồ Đào Nha trong việc triển khai chương trình cứu trợ mà Liên minh châu Âu (EU), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cấp cho nước này từ tháng 5/2011; khẳng định "thành công của Bồ Đào Nha cũng chính là thành công của châu Âu."

Trước đó, ngày 4/5, Bồ Đào Nha đã trở thành nước thứ hai sau Ireland trong Eurozone quyết định rút khỏi chương trình cứu trợ của EU, ECB và IMF, khi Thủ tướng Pedro Passos Coelho tuyên bố nước này sẽ rút khỏi chương trình cứu trợ từ ngày ngày 17/5 mà không cần áp dụng "bất kỳ chương trình tín dụng dự phòng nào"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục