ECB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Eurozone trong năm 2023 và 2024

Theo ECB, tăng trưởng kinh tế Eurozone dự báo đạt 0,6% trong năm 2023, giảm so với mức 0,7% dự báo trước đó; năm 2024, tăng trưởng kinh tế khu vực này dự báo đạt 0,8%, thấp hơn mức 1,0% trong dự báo.

Trụ sở Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tại Frankfurt am Main, Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Trụ sở Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tại Frankfurt am Main, Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 14/12, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã giảm dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm 2023 và 2024 do tác động của lãi suất cao đến nền kinh tế Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Theo ECB, tăng trưởng kinh tế khu vực Eurozone dự báo đạt 0,6% trong năm 2023, giảm so với mức 0,7% trong dự báo trước đó. Năm 2024, tăng trưởng kinh tế khu vực này dự báo đạt 0,8%, cũng thấp hơn mức 1,0% trong dự báo trước.

Cùng ngày, ECB đã tiếp tục giữ nguyên lãi suất cho vay, song cảnh báo lạm phát có thể sẽ tăng trở lại trong tương lai gần, ngược lại với những hy vọng của thị trường về khả năng sớm cắt giảm lãi suất trong năm 2024.

Đây là lần thứ hai liên tiếp ECB giữ nguyên lãi suất sau một thời gian tăng lãi suất lịch sử nhằm kiềm chế mức tăng của giá.

ECB dự báo lạm phát tại Eurozone sẽ giảm trong năm tới trước khi xuống dưới ngưỡng 2% trong năm 2026.

Dự báo trong năm 2024, lạm phát ở mức 2,7%, thấp hơn mức dự báo 3,2% trước đó. Năm 2025, lạm phát được dự báo sẽ xuống mức 2,1% trước khi còn 1,9% vào năm 2026./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nông dân tách vỏ trấu khỏi hạt gạo ở Amritsar (Ấn Độ). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Giá gạo Ấn Độ chạm mức cao nhất trong gần 1 năm

Giá gạo tại các thị trường châu Á đồng loạt tăng trong tuần này, trong đó giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ đã tăng lên mức cao nhất trong gần một năm qua, và giá gạo Việt Nam tăng tuần thứ ba liên tiếp.

Cảng hàng hóa ở Thiruvananthapuram, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN)

FTA tạo lực đẩy mạnh cho xuất khẩu Ấn Độ

Việc xuất khẩu đồng loạt tăng tại nhiều thị trường cho thấy New Delhi đang từng bước chuyển mạng lưới FTA từ công cụ mở cửa thị trường thành một trong những trụ cột thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu.