EU dọa áp thuế trả đũa hàng trăm sản phẩm Mỹ nếu đàm phán thất bại

Khối 27 quốc gia này hôm 14/4 đã công bố danh sách dài các sản phẩm của Mỹ, phần lớn sẽ phải chịu mức thuế bổ sung 25% nếu hai bên không đạt được thỏa thuận.

Cờ Liên minh châu Âu tại Brussels, Bỉ. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Cờ Liên minh châu Âu tại Brussels, Bỉ. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Liên minh châu Âu (EU) thông báo sẽ áp thuế trả đũa đối với giấy vệ sinh, đậu tương, mỹ phẩm mắt và hàng trăm mặt hàng khác của Mỹ nếu các cuộc đàm phán thương mại với Washington không đạt được kết quả.

Khối 27 quốc gia này hôm 14/4 đã công bố danh sách dài các sản phẩm của Mỹ, phần lớn sẽ phải chịu mức thuế bổ sung 25% nếu hai bên không đạt được thỏa thuận.

Động thái "ăn miếng trả miếng" này là một phần trong cuộc chiến thương mại rộng hơn, được châm ngòi bởi loạt thuế quan mạnh tay do Tổng thống Mỹ Donald Trump áp lên nhiều đối tác thương mại.

Cuộc chiến này đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ suy thoái không chỉ với kinh tế Mỹ mà cả toàn cầu.

EU trước đó đã tạm hoãn các biện pháp trả đũa trong 90 ngày sau khi ông Trump cũng quyết định trì hoãn các mức thuế “đối ứng” mà ông công bố đầu tháng này.

Ban đầu, các biện pháp đáp trả của EU dự kiến có hiệu lực từ ngày 15/4 để phản ứng với mức thuế 25% mà Mỹ áp lên toàn bộ mặt hàng thép và nhôm nhập khẩu.

Ủy ban châu Âu (EC) - cơ quan điều hành của EU - cho biết: “Nếu các cuộc đàm phán không mang lại kết quả, các biện pháp của EU sẽ được kích hoạt.” Khoảng 400 sản phẩm của Mỹ trong danh sách có thể bị áp thuế cao hơn từ giữa tháng 7/2025. Khoảng 1.300 mặt hàng khác cũng có thể bị đánh thuế nhập khẩu cao vào cùng thời điểm hoặc sau đó.

Danh sách thuế của EU chủ yếu - nhưng không hoàn toàn - tránh nhắm vào các mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Mỹ sang châu Âu.

Theo dữ liệu chính thức năm 2023 do EU tổng hợp từ phía Mỹ, năm nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất từ Mỹ sang châu Âu là dầu khí, dược phẩm, sản phẩm và linh kiện hàng không vũ trụ, thiết bị vật tư y tế và ôtô. Đậu tương là mặt hàng nông sản lớn nhất mà Mỹ xuất khẩu sang châu Âu. Cả xe máy và đậu tương đều xuất hiện trong danh sách của EU và có nguy cơ bị đánh thuế 25%.

Các mặt hàng nông sản quan trọng khác của Mỹ cũng nằm trong diện bị trả đũa, bao gồm các loại hạt như hạnh nhân và trái cây tươi.

Ngoài thuế nhôm và thép, Tổng thống Trump còn áp mức thuế 25% đối với ô tô và linh kiện ôtô từ EU, cùng mức thuế đối ứng 20% lên tất cả hàng hóa còn lại của khối này. Tuy nhiên, mức thuế đối ứng hiện đã được giảm xuống còn ở mức cơ bản 10% trong vòng 90 ngày. EU vẫn đang xây dựng phản ứng với các loại thuế này.

Thủ tướng Pháp François Bayrou hôm 15/4 cho biết các đối tác thương mại của Mỹ buộc phải có hành động trả đũa, dù điều này cũng mang tính rủi ro./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhiều người dân vẫn đổ xô mua vào bất chấp giá vàng đang neo ở mức cao. (Ảnh: Hứa Chung/TTXVN)

Cận Tết, cẩn trọng khi giá vàng biến động mạnh

Trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, "việc phân bổ vốn hợp lý, kiên nhẫn với mục tiêu dài hạn và tránh tâm lý đám đông vẫn là yếu tố then chốt để giảm thiểu rủi ro và bảo toàn tài sản."

Trang trại điện gió và điện mặt trời của Trung Nam Group tại Thuận Nam, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Kỳ vọng tương lai giàu mạnh và xanh hơn

Khánh Hòa có thể nắm bắt “cơ hội vàng” để đón đầu làn sóng đầu tư năng lượng sạch, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường và tăng trưởng hai con số.

Trang sức vàng được bày bán tại tiệm kim hoàn ở Yangon, Myanmar. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giá vàng áp sát ngưỡng 5.600 USD/ounce

Giá vàng và bạc tiếp tục tăng mạnh do lo ngại địa chính trị và chính sách Mỹ, đưa vàng gần mốc 5.600 USD/ounce, thiết lập đỉnh mới liên tiếp.