EU muốn giảm 15% lượng tiêu thụ khí đốt để đối phó kịch bản xấu nhất

Ngày 20/7, Ủy ban châu Âu dự kiến công bố kế hoạch "Tiết kiệm khí đốt cho một mùa Đông an toàn" để đối phó với khả năng Nga cắt hoàn toàn nguồn cung cho các nước Liên minh châu Âu.
EU muốn giảm 15% lượng tiêu thụ khí đốt để đối phó kịch bản xấu nhất ảnh 1Hệ thống van tại mỏ khí đốt Gremikhinskoye (Nga). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Các nguồn tin ngoại giao ngày 19/7 cho hay, Liên minh châu Âu (EU) sẽ đề xuất cắt giảm 15% lượng sử dụng khí đốt tự nhiên của các quốc gia thành viên bắt đầu từ tháng tới do lo ngại Nga có thể ngừng cung cấp nhiên liệu cho khối này.

Mục tiêu trên sẽ được đưa vào một quy định đi kèm với kế hoạch cắt giảm nhu cầu. Ủy ban châu Âu dự kiến sẽ công bố kế hoạch có tên "Tiết kiệm khí đốt cho một mùa Đông an toàn" này vào thứ Tư (20/7 theo giờ địa phương) để đối phó với khả năng Nga cắt hoàn toàn nguồn cung cho khối.

Dự kiến, Ủy ban sẽ đề xuất các bước bao gồm cắt giảm hoạt động sưởi ấm và làm mát, bên cạnh các biện pháp khác dựa trên diễn biến thị trường.

Theo ba nhà ngoại giao EU không công khai danh tính, kế hoạch cũng sẽ bao gồm một điều kiện kích hoạt bắt buộc nếu tình hình xấu đi và các biện pháp tự nguyện không đủ mạnh.

Dự thảo sẽ cấp cho Ủy ban quyền tuyên bố cảnh báo toàn khối khi có nguy cơ đáng kể về sự thiếu hụt nguồn cung trầm trọng, hoặc nhu cầu tăng đột biến.

Kế hoạch dự thảo này vẫn sẽ cần sự chấp thuận của các quốc gia thành viên. Nhiều khả năng Ủy ban sẽ tìm kiếm sự đồng thuận của khối ngay trong tuần tới, tại cuộc họp khẩn cấp của các Bộ trưởng Năng lượng.

[Đức và Áo "hỗ trợ nhau" giải quyết khủng hoảng năng lượng]

Các nhà ngoại giao cho biết nhiều nước đã phản đối việc cắt giảm bắt buộc nhu cầu tiêu thụ khí đốt, cho rằng chính phủ các quốc gia đã có kế hoạch khẩn cấp và sẽ giảm nhu cầu bất kể EU có bắt buộc họ hay không.

Thách thức lớn nhất của EU trong mùa Đông này là đảm bảo cung cấp đủ khí đốt cho các lò đốt nhiên liệu và máy phát điện.

Theo ước tính sơ bộ của hãng tin Bloomberg, khoảng 1,5% trong tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của khu vực sẽ gặp rủi ro trong trường hợp xảy ra mùa Đông khắc nghiệt.

Ủy viên phụ trách vấn đề ngân sách Johannes Hahn cho biết Ủy ban đang làm việc với giả định rằng Nga sẽ không nối lại hoàn toàn nguồn cung khí đốt được vận chuyển qua hệ thống đường ống Nord Stream 1.

Đường ống này đã bị đóng cửa từ đầu tháng Bảy để sửa chữa. Nhưng kể từ trước khi giai đoạn tạm đóng, công suất qua Nord Stream 1 chỉ tương đương khoảng 40% công suất trước đó.

Việc nguồn cung khí đốt từ Nga giảm sút đã ảnh hưởng đến 12 quốc gia thành viên EU, khiến Đức phải nâng cảnh báo rủi ro khí đốt lên mức cao thứ hai vào tháng trước.

Theo tài liệu, tổng dòng chảy khí đốt từ Nga trong tháng 6/2022 thấp hơn 30% so với mức trung bình cùng kỳ trong giai đoạn từ 2016-2021./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục