EU ngừng trao đổi hạn ngạch khí CO2 cho tới năm 2020

EC ngừng trao đổi hạn ngạch đối với 900 tấn khí CO2 cho tới năm 2020, nhằm hướng tới các nền kinh tế thải ít khí gây hiệu ứng nhà kính.
EU ngừng trao đổi hạn ngạch khí CO2 cho tới năm 2020 ảnh 1Các cánh quạt trong trang trại điện gió trên biển ở đông nam nước Anh. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, ngày 8/11, Ủy ban châu Âu (EC) quyết định ngừng trao đổi hạn ngạch đối với 900 tấn khí điôxít cácbon (CO2) cho tới năm 2020, nhằm hướng tới các nền kinh tế thải ít khí gây hiệu ứng nhà kính làm Trái Đất nóng lên.

Quyết định mới nhằm đưa giá trao đổi hạn ngạch khí CO2 trên thị trường trở lại mức 8-12 euro/tấn, cho dù vẫn còn xa mục tiêu 24 euro/tấn.

EC hy vọng giá trao đổi hạn ngạch khí CO2 cao sẽ hướng các nước Liên minh châu Âu (EU) chuyển sang nền kinh tế thải ít khí gây hiệu ứng nhà kính hơn.

Hầu hết đại diện các quốc gia thành viên EU đều đồng ý với quyết định này, trong khi Nghị viện châu Âu (EP) tháng 7 vừa qua cũng đã thông qua quyết định ngừng trao đổi hạn ngạch khí CO2.

Khí CO2 được coi là nguyên nhân chính gây hiệu ứng nhà kính khiến Trái Đất nóng lên. EU đã thiết lập Cơ chế trao đổi hạn ngạch khí thải gây hiệu ứng nhà kính (ETS) cho phép các công ty bán hoặc mua hạn ngạch khí thải trong các cuộc đấu giá hoặc từ các công ty khác, coi đây là một biện pháp nhằm hạn chế biến đổi khí hậu bằng cách từng bước siết chặt lượng khí CO2 do các doanh nghiệp thải ra.

EU hy vọng với ETS, các công ty sẽ chọn cách đầu tư cho công nghệ mới nhằm giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính và tránh phải mất tiền mua hạn ngạch khí thải./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục