EU xem xét kích hoạt cơ chế tài chính đặc biệt cho quốc phòng

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 30/4 cho biết đã nhận được yêu cầu chính thức bằng văn bản từ 12 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) về việc kích hoạt “cơ chế tài chính quốc gia linh hoạt.” 

Cờ Liên minh châu Âu (EU). (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Cờ Liên minh châu Âu (EU). (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 30/4 cho biết đã nhận được yêu cầu chính thức bằng văn bản từ 12 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) về việc kích hoạt “cơ chế tài chính quốc gia linh hoạt” trong khuôn khổ Hiệp ước Ổn định và Tăng trưởng.

Động thái này nhằm tạo thêm dư địa ngân sách cho các nước tăng cường chi tiêu quốc phòng trong thời gian tới.

12 quốc gia đề nghị kích hoạt cơ chế này bao gồm: Bỉ, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Đức, Hy Lạp, Hungary, Latvia, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Slovakia và Slovenia.

Đây là một phần trong kế hoạch “Tái vũ trang châu Âu/Sẵn sàng 2030” được EC công bố vào tháng 3/2025.

Theo EC, việc kích hoạt cơ chế này cho phép các quốc gia thành viên có thêm sự linh hoạt trong chính sách tài chính, nhằm tăng đầu tư vào lĩnh vực quốc phòng mà vẫn bảo đảm tuân thủ các quy định chung của EU về ổn định ngân sách.

EC sẽ tiến hành xem xét các đề xuất trên và dự kiến đưa ra khuyến nghị lên Hội đồng EU trong khuôn khổ Gói kinh tế mùa Xuân 2025, thuộc tiến trình điều phối chính sách kinh tế và giám sát tài chính thường kỳ của EU.

Phát biểu về vấn đề này, Ủy viên phụ trách kinh tế và năng suất, ông Valdis Dombrovskis, nhấn mạnh: “EU đang thực hiện bước đi quan trọng nhằm nâng cao năng lực quốc phòng và mức độ sẵn sàng chiến lược. Việc 12 quốc gia đề nghị sử dụng điều khoản tài chính linh hoạt thể hiện rõ cam kết tăng đầu tư cho quốc phòng và ngành công nghiệp quốc phòng. EC sẽ bảo đảm việc thực hiện điều khoản này một cách hiệu quả và hỗ trợ các quốc gia thành viên từng bước chuyển đổi sang mức chi tiêu quốc phòng cao hơn, đồng thời duy trì chính sách tài chính bền vững. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận thêm các đề xuất.”

Trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực và toàn cầu có nhiều biến động, việc tăng chi tiêu quốc phòng đang được nhiều quốc gia EU coi là ưu tiên chiến lược nhằm bảo đảm an ninh và ổn định lâu dài cho toàn khối./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.