Phát biểu tại Havana (Cuba) trong vòng đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xungđột kéo dài hàng thập kỷ qua ở Colombia, đại diện FARC Victoria Sandino khẳngđịnh những điều kiện quan trọng FARC đưa ra là sự đảm bảo cho việc tham giachính trường của tổ chức này.
Trong đó, FARC đặc biệt chú trọng việc thành lập"các hội đồng thành phố" với sự tham gia của các thành viên từ các hội đồng địaphương và cộng đồng, có nhiệm vụ chính là tạo ra và thúc đẩy phương thức tự trịtại mỗi khu vực riêng.
FARC cũng đề nghị thành lập một "quỹ đền bù" nhằm giải quyết những bất công xãhội như nghèo đói ở một số khu vực có tỉ lệ nghèo đói cao hơn mức trung bình củacả nước. Theo đó, những quỹ này sẽ được phân phối xuống các thị trấn, khu vực cótỉ lệ đói nghèo và bần cùng nhất Colombia hoặc đầu tư vào các chương trình xãhội như dinh dưỡng, tạo việc làm...
Ngoài ra, FARC cũng kêu gọi khởi động một chương trình quy mô rộng lớn nhằm thúcđẩy giáo dục chính trị thông qua các trường đại học.
Ngày 19/8, đại diện Chính phủ Colombia và FARC đã nối lại vòng hòa đàm thứ 13tại Cuba sau một thời gian ngắn tạm ngừng.
Tiến trình đàm phán hòa bình giữa hai bên được khởi động từ tháng 10/2012 trongnỗ lực chấm dứt cuộc nội chiến lâu năm nhất tại Mỹ Latinh. Sau khi đạt được thỏathuận cốt lõi về cải cách đất đai và phát triển nông thôn hồi tháng Năm vừa qua,hiện hai bên đang thảo luận về sự tham gia của FARC vào các hoạt động chính trị.
Các vấn đề còn lại trong chương trình nghị đàm bao gồm giải giáp vũ khí, chốngma túy và bồi thường cho các nạn nhân của cuộc xung đột vũ trang./.