Trước quyết định nêu trên của Fiji, Ngoại trưởng Australia Stephen Smith đã bàytỏ "sự thất vọng sâu sắc" trong tuyên bố với báo giới rằng việc chính quyền Fijitrục xuất một nhà ngoại giao Australia như vậy là "vô căn cứ."
Tuy vậy, Ngoại trưởng Smith cũng nhấn mạnh rằng "Australia sẽ không trả đũa đốivới động thái này" của Fiji.
Phát biểu với các phóng viên ở Perth đêm 12/7, Ngoại trưởng Stephen Smith còncho rằng việc bà Roberts bị trục xuất có liên quan tới quyết định của Thủ tướngVanuatu hoãn một hội nghị của Nhóm các đảo quốc Tây Nam Thái Bình Dương vào cuốitháng Bảy này.
Nhóm này bao gồm Papua New Guinea, Quần đảo Solomon, Vanuatu và Fiji, và đã cónhững lo ngại về việc Fiji chủ trì hội nghị.
Người đứng đầu chính quyền Fiji Frank Bainimarama đã đề nghị tổ chức một hộinghị mở rộng của nhóm này với sự tham dự của những quốc gia Thái Bình Dươngkhác.
Australia đã phản đối việc tổ chức một hội nghị như vậy vì cho rằng điều đó sẽlàm suy yếu Diễn đàn các đảo quốc Thái Bình Dương.
Tháng 11/2009, Australia đã trục xuất Cao ủy Fiji để trả đũa một hành động tươngtự của nước này./.