Ford mang mẫu xe “đột phá” tới triển lãm Geneva

Hãng sản xuất xe hơi Ford của Mỹ có ý định giới thiệu một mẫu xe hoàn toàn mới “mang tính đột phá” tại triển lãm ôtô Geneva 2011.
Hãng sản xuất xe hơi Ford của Mỹ có ý định giới thiệu một mẫu xe hoàn toàn mới tại triển lãm ôtô Geneva 2011 mà các quan chức của hãng tuyên bố đây sẽ là mẫu xe “mang tính đột phá.”

Hiện chưa có nhiều thông tin về “tính đột phá” của mẫu xe này nhưng theo các nguồn thạo tin, đây có thể sẽ là mẫu xe B-Max, một mẫu xe lớn hơn mẫu Fiesta và nó sẽ giúp Ford bước vào các phân khúc xe mới.

Trước đó, vào tháng 9/2010, một người phát ngôn của Ford ở châu Âu đã tiết lộ rằng tháng 3/2011 sẽ là thời điểm giới thiệu chiếc B-Mas concept mới và mẫu xe này nhiều khả năng sẽ được đưa vào sản xuất với tư cách là mẫu B-Max.

Hơn thế nữa, nguồn tin này còn cho hay mẫu xe được đưa vào sản xuất này có thể được lắp ráp tại nhà máy đặt tại Craiova ở Romania. Đây cũng là nhà máy hiện đang sản xuất mẫu Transit Connect.

Có nhiều tin đồn liên quan tới các kế hoạch của Ford đối với phân khúc B, một số người trong cuộc tuyên bố hãng này có ý định xuất khẩu 80% trong tổng số 150.000 chiếc xe dự kiến sẽ được sản xuất tại nhà máy ở Romania trên./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục