Gái gọi người Morocco sẽ bênh vực ông Berlusconi

Gái gọi Karima El-Mahroug nổi tiếng với "nghệ danh" Ruby kẻ cắp trái tim, sẽ ra tòa làm chứng có lợi cho cựu Thủ tướng Italy Berlusconi.
Luật sư của cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi cho biết vũ công người Maroc Karima El-Mahroug, người từng bị cho là có quan hệ với ông này, sẽ ra làm chứng theo hướng có lợi cho ông chủ câu lạc bộ AC Milan trong phiên tòa sắp tới. Karima El-Mahroug, nổi tiếng với "nghệ danh" Ruby kẻ cắp trái tim, là một nhân chứng trong đội bào chữa của Berlusconi và chắc chắn cô sẽ nói rằng mình chưa từng lên giường với ông. Cơ quan công tố cáo buộc Berlusconi đã bỏ tiền mua dâm của Ruby khi cô mới 17 tuổi. Dù độ tuổi được phép quan hệ tình dục ở Italy là 14, và bán dâm không phải là hành động bất hợp pháp, song bỏ tiền mua dâm trẻ em dưới 18 tuổi lại là hành động phạm tội hình sự. El-Mahroug đã không xuất hiện lấy lời khai trong 2 phiên tòa trước đây bởi cô đang ở Mexico. Phía công tố nói rằng đây là chiến lược để bên bào chữa sử dụng để cố kéo dài phiên tòa cho tới sau các cuộc bầu cử dự kiến diễn ra trong ngày 17/2/2013. Công tố viên Ilda Boccassini nói rằng đây là "chiến thuật trì hoãn." Bà cho biết quyết định đột ngột của El-Mahroug khi tới Mexico gây nhiều nghi vấn. Nhưng luật sư Paola Boccardi của El-Mahroug hôm 18/12 nói rằng cô sẽ trở lại từ Mexico trong ngày 12/1 và sẽ cung khai tại phiên xử diễn ra vào ngày 14/1/2013. Các công tố viên sẽ đệ trình cáo trạng cuối cùng của họ trong ngày 28/1 và bên bào chữa sẽ phát biểu trong ngày 4/2 trước khi tòa đưa ra phán quyết vào cuối tháng. Trong khuôn khổ phiên tòa, Berlusconi còn bị cáo buộc lạm quyền khi đã can thiệp để giúp El-Mahroug được tự do, sau khi cô bị bắt vì tội ăn cắp. Các công tố viên nói rằng ông đã làm vậy để ngăn không cho cô tiết lộ bí mật. Tuy nhiên Berlusconi tuyên bố rằng ông chỉ cố tránh một sự cố ngoại giao do khi đó đã tin rằng cô gái này là cháu của Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak. [Cựu Thủ tướng Italy Berlusconi sắp cưới bạn của con gái] Berlusconi có khả năng đối diện với án tù kéo dài nhiều năm do vẫn còn nhiều cáo buộc chống lại ông. Tuy nhiên, xét tới các quy định đối với những người trên 70 tuổi và sự trì trệ của hệ thống pháp luật Italy, cho dù có bị buộc tội, ông cũng khó có khả năng phải ngồi tù. Từ ngày 18/1 tới, Berlusconi cũng sẽ phải chống lại một cáo buộc gian lận thuế có liên quan tới các hoạt động kinh doanh báo chí truyền thông của ông. Nếu bị cho là có tội, ông sẽ đối mặt với án tù dài 1 năm và bị cấm đảm nhận chức vụ chính quyền trong 5 năm.
Gái gọi người Morocco sẽ bênh vực ông Berlusconi ảnh 1
Gái gọi Karima El-Mahroug nổi tiếng với "nghệ danh" Ruby kẻ cắp trái tim (Nguồn: AFP)
Trong ngày 8/2 tới đây, Giampaolo Tarantini, kẻ được cho là đã dắt gái tới các bữa tiệc do Berlusconi tổ chức, sẽ phải ra tòa vì tội môi giới mại dâm. Tarantini đã bác bỏ tội danh trên, nói rằng ông chỉ đưa các vị khách là nữ giới tới bữa tiệc và họ có ngủ với Berlusconi hay không đã không còn là chuyện của anh ta. Bản thân Berlusconi cũng đang bị điều tra vì đã trả 500.000 Euro (658.000 USD) cho Tarantini. Cơ quan công tố tin rằng đây là khoản tiền mà Berlusconi "đấm mồm" để nhân vật này không cung cấp thông tin chống lại ông./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục