Tình trạng trên xảy ra do áp lực công việc và các vấn đề cuộc sống, sứckhỏe.
Ước tính, hiện nay ở Hong Kong có khoảng 340.000 phụ nữ trung niên thuộcnhóm có nguy cơ phiền muộn cao, trong đó cao nhất là những phụ nữ không đi làm,hoàn toàn dành thời gian và tâm lực cho công việc gia đình.
Phó giáo sư, bác sỹ Hoàng Chí Sinh thuộc Học viện Y tế Công và Điều trị Cơsở, Đại học Trung Văn (Hong Kong), người phụ trách cuộc điều tra giải thích rằngnhững phụ nữ không đi làm, hoàn toàn dành thời gian và tâm lực cho công việc giađình luôn coi gia đình là trung tâm, thường không chú ý tới nhu cầu cuộc sống,sức khỏe của bản thân.
Không giống những phụ nữ đi làm, thiếu sự ủng hộ của gia đình, còn có đồngnghiệp và bạn bè chia sẻ, khi nảy sinh vấn đề trong cuộc sống hay về sức khỏehoặc đối mặt với áp lực, họ rất dễ rơi vào phiền muộn.
Dẫn một kết quả điều tra khác, tờ Văn Hối của Hong Kong ngày 8/5 cho biết,có tới 25% số người được hỏi ở “xứ cảng thơm” cho biết mỗi ngày họ chỉ có chưađầy một tiếng đồng hồ “sống cùng mẹ” và trên 30% là chưa từng ôm hôn mẹ.
Chuyên gia tâm lý gia đình Thái Khởi Văn lý giải có thể đó là ảnh hưởngcủa vấn đề thời gian làm việc của người Hong Kong tương đối dài, nhiều lúc phảităng ca tới đêm khuya, thậm chí ngày nghỉ cũng phải đi làm.
Nhưng chuyên gia Thái Khởi Văn cũng khuyến nghị mỗi khi có cơ hội "sốngcùng mẹ," con cái cần phải tận dụng tối đa hỏi han, quan tâm tới tâm tư tình cảmvà cuộc sống của mẹ, "lấy chất bù cho lượng," đảm bảo 365 ngày trong năm đều làNgày của Mẹ.
Đặc biệt, theo chuyên gia Thái Khởi Văn, con cái cần năng tận dụng cơ hộiôm hôn mẹ bởi "một lần ôm hôn còn có tác dụng hơn ngàn vạn lời nói"./.