Gần nửa triệu người Afghanistan phải đi sơ tán trong năm 2017

Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) công bố báo cáo cho biết trong năm 2017 đã có hơn 445.000 người Afghanistan phải đi sơ tán do các cuộc xung đột kéo dài.
Gần nửa triệu người Afghanistan phải đi sơ tán trong năm 2017 ảnh 1Trẻ em tại một trại tị nạn ở Kandahar, miền nam Afghanistan. (Nguồn:THX/TTXVN)

Ngày 3/1, phóng viên TTXVN tại Nam Á đã dẫn báo cáo của Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) theo đó cho biết trong năm 2017 đã có hơn 445.000 người Afghanistan phải đi sơ tán do các cuộc xung đột kéo dài.

[Sự thật sau ngày sinh đặc biệt của hàng nghìn người Afghanistan]

Số người phải đi sơ tán trong nước ở khu vực miền Đông Afghanistan lên tới 140.205 người, trong đó có 123.538 người ở tỉnh Nangarhar.

Kể từ năm 2001, hơn 1 triệu người Afghanistan đã phải đi sơ tán do các cuộc xung đột. Tình hình an ninh xấu đi và xung đột tái diễn buộc họ phải rời bỏ nhà cửa để tới những nơi an toàn hơn.

Theo số liệu của Liên hợp quốc, hơn 2.640 dân thường đã thiệt mạng và hơn 5.370 người bị thương trong các vụ việc liên quan tới xung đột ở Afghanistan trong 9 tháng đầu năm 2017./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục