Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam-Lào năm 2013

Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam-Lào năm 2013 diễn ra tại các tỉnh, thành Sơn La, Tuyên Quang, Hà Nội, Nghệ An và Hà Tĩnh từ 16-22/7.
Tối 16/7, Lễ khai mạc Gặp gỡ hữu nghị thanhniên Việt Nam-Lào năm 2013 đã diễn ra tại tỉnh Tuyên Quang.

Dự Lễ khai mạc có ông Nguyễn Sáng Vang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ươngĐảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; bà Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch thường trực Hộiđồng thi đua khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo cácbộ, ban, ngành Trung ương.

Ông Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niêncộng sản Hồ Chí Minh; ông Vilayvong Buddakham, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niênNhân dân Cách mạng Lào và đoàn viên, thanh niên hai nước Việt Nam-Lào dự Lễ khaimạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phan Văn Mãi, Bí thư Thường trực Ban chấp hànhTrung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và ông Khăm Phả Phimmasone, PhóBí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào đã ôn lại truyền thốngtốt đẹp giữa hai Đảng, hai Nhà nước và thanh niên, nhân dân hai nước ViệtNam-Lào.

Hai ông nhấn mạnh, gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam-Lào từ lâu đã trởthành ngày hội hữu nghị của thanh niên hai nước. Với sự nỗ lực của hai bên, hằngnăm, các chương trình gặp gỡ đã được tổ chức thành công, để lại nhiều ấn tượngtốt đẹp, thể hiện sự quyết tâm của thế hệ trẻ hai nước trong việc kế thừa vàphát huy truyền thống đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nướcViệt Nam-Lào.

Chương trình kéo dài đến hết ngày 22/7, diễn ra tại các tỉnh, thành: Sơn La,Tuyên Quang, Hà Nội, Nghệ An và Hà Tĩnh, với nhiều hoạt động như: Chào lãnh đạoĐảng, Nhà nước Việt Nam; ở nhà dân tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An; thăm và giaolưu với đoàn viên, thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Bưuchính Viễn thông; thăm quan một số Bảo tàng, Di tích lịch sử, văn hóa của ViệtNam.

Chương trình là dịp tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau giữa ĐoànThanh niên và tuổi trẻ hai nước Việt Nam-Lào, góp phần giáo dục thanh niên hainước về quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam-Lào. Đồng thời, khẳngđịnh quyết tâm, trách nhiệm và phát huy vai trò xung kích của thanh niên hainước trong việc giữ gìn, củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ truyền thống,thủy chung, trong sáng của nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.

Tại buổi khai mạc, đã diễn ra Lễ trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất củanước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dâncách mạng Lào và Lễ trao tặng Huân chương Tự do hạng Nhất của nước Cộng hòa Dânchủ Nhân dân Lào cho Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Trong ngày 16/7, tại Tuyên Quang, Đoàn thanh niên hai nước Việt Nam-Lào thămquan Khu du lịch lịch sử, văn hóa và sinh thái Tân Trào, huyện Sơn Dương; thămKhu di tích lịch sử đặc biệt của cách mạng Lào tại xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn.Cũng tại xã Mỹ Bằng, đoàn đã thăm và tặng quà các gia đình có công với cách mạngLào; khánh thành phòng vi tính kết nối Internet cho thanh niên xã Mỹ Bằng.

Khu di tích lịch sử quốc gia cách mạng Lào tại thôn Làng Ngòi và thôn Đá Bàn, xãMỹ Bằng là nơi ghi dấu những trang sử hào hùng, nơi chứng minh cho mối tình hữunghị đoàn kết, keo sơn của nhân dân hai nước Việt Nam-Lào. Tại đây, ngày13/8/1950, đã diễn ra Đại hội toàn quốc Mặt trận Lào kháng chiến, dự Đại hội cóhơn 100 đại biểu thay mặt nhân dân các Bộ tộc Lào. Đại hội đã bầu Chính phủkháng chiến Lào do Hoàng thân Souphanouvong làm Thủ tướng; đồng chí KaysonePhomvihane, làm Bộ trưởng Bộ quốc phòng (sau này là Tổng Bí thư Đảng Nhân dâncách mạng Lào) và bầu Ban chấp hành Trung ương Mặt trận Lào tự do nhằm đẩy mạnhcuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, giành độc lập, thống nhất phúcường cho nước Lào xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Cũng tại đây, từ tháng 6/1950 đến cuối năm 1951, đồng chí KaysonePhomvihane và Hoàng thân Souphanouvong đã ở, làm việc, lãnh đạo phong trào cáchmạng của nhân dân các bộ tộc Lào./.

Vũ Quang Đán (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục