Giá dầu châu Á tăng nhẹ sau khi trượt xuống mức thấp nhất

Giá dầu châu Á tăng nhẹ trở lại lên mức 74,29 USD/thùng do thị trường dịu đi phần nào sau khi Credit Suisse được các cơ quan quản lý Thụy Sĩ cứu trợ tài chính để tăng tính thanh khoản.
Giá dầu châu Á tăng nhẹ sau khi trượt xuống mức thấp nhất ảnh 1Bơm xăng cho các phương tiện tại một cây xăng ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Giá dầu châu Á tăng nhẹ trở lại trong phiên giao dịch chiều 16/3 sau khi trượt xuống mức thấp nhất trong 15 tháng tại phiên trước đó. Nguyên nhân do thị trường dịu đi phần nào sau khi Credit Suisse được các cơ quan quản lý Thụy Sĩ cứu trợ tài chính.

Trong chiều 16/3, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 60 xu Mỹ (0,8%) lên 74,29 USD/thùng. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 47 xu Mỹ (0,7%) lên 68,08 USD/thùng.

Các nhà phân tích của công ty dịch vụ tài chính Haitong Futures cho rằng tâm lý thị trường xấu đi khi cuộc khủng hoảng ngân hàng này lan rộng từ Mỹ sang châu Âu.

Ngày 16/3, ngân hàng Credit Suisse Group AG cho biết về kế hoạch vay tới 50 tỷ franc (54 tỷ USD) từ Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ để tăng tính thanh khoản sau khi cổ phiếu của ngân hàng cho vay hàng đầu Thụy Sỹ sụt giảm trong phiên 15/3.

[Giá dầu thế giới giảm mạnh do lo ngại về khủng hoảng ngân hàng]

Các chuyên gia cho biết triển vọng lạc quan hơn của OPEC đối với nhu cầu dầu của Trung Quốc cũng hỗ trợ giá dầu.

OPEC đã nâng dự báo nhu cầu dầu mỏ của Trung Quốc trong năm 2023 hồi đầu tuần này và báo cáo hàng tháng của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) vừa công bố vào thứ Tư (15/3) cho thấy nhu cầu dầu dự kiến sẽ ngày càng tăng do việc nối lại hoạt động hàng không và mở cửa nền kinh tế của Trung Quốc trở lại sau khi dỡ bỏ chính sách "Không COVID-19."

Tuy nhiên, những lo ngại về tình trạng dư cung vẫn còn. IEA cho biết dự trữ dầu thương mại ở các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã đạt mức cao nhất trong 18 tháng, trong khi sản lượng dầu của Nga vẫn ở gần mức trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng Ukraine vào tháng 2 bất chấp lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu bằng đường biển của nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục