Giá dầu diễn biến trái chiều trên thị trường châu Á trong phiên giao dịch sáng 27/1, do giới kinh doanh tập trung vào cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed, Ngân hàng trung ương) về chính sách tiền tệ sẽ diễn ra trong tuần này.
Tại thị trường Singapore, giá dầu ngọt nhẹ New York (WTI) giao tháng 3/2014 tăng 7 xu Mỹ lên 96,71 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 3/2014 lại giảm 34 xu xuống 107,54 USD/thùng.
Tan Chee Tat, chuyên gia phân tích đầu tư tại Phillip Futures đặt trụ sở ở Singapore, cho biết các nhà đầu tư đang nghe ngóng xem liệu Fed sẽ tiếp tục rút giảm dần chương trình kích thích kinh tế hay không. Nếu Fed giảm dần chương trình này thì sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu dầu mỏ trong ngắn hạn, vì đồng USD tăng giá khiến giá dầu (thường được mua bán bằng đồng USD) trở nên đắt đỏ hơn đối với các nước sử dụng đồng tiền khác.
Tuy nhiên, trong dài hạn động thái này sẽ báo hiệu triển vọng tốt hơn đối với giá dầu mỏ vì nó thể hiện sự tin tưởng của Fed vào nền kinh tế Mỹ - nước tiêu thụ dầu mỏ hàng đầu thế giới và làm tăng nhu cầu của nước này đối với nhiên liệu.
Cũng theo chuyên gia này, giá dầu còn phụ thuộc vào sự kiện Mỹ mở đoạn ở phía nam của tuyến đường ống dẫn dầu Keystone XL, dự kiến có khả năng vận chuyển 700.000 thùng dầu mỗi ngày. Đường ống này sẽ giúp làm giảm tình trạng dư cung tại cảng Cushing ở Oklahoma, đưa dầu thô tới các cơ sở lọc dầu ở Gulf Coast, bang Texas./.