Giá dầu trên thị trường Mỹ 'rớt' hơn 27%, xuống dưới 12 USD mỗi thùng

Giá dầu tại Mỹ dẫn đầu sự sụt giảm trong các hợp đồng kỳ hạn với mức giảm hơn 4 USD/thùng do lo ngại các kho dự trữ tại thành phố Cushing, bang Oklahoma có thể sớm đạt sức chứa tối đa.
Giá dầu trên thị trường Mỹ 'rớt' hơn 27%, xuống dưới 12 USD mỗi thùng ảnh 1Một trạm bơm dầu ở Luling, bang Texas, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 27/4, giá dầu thế giới lại sụt giảm, đặc biệt tại thị trường Mỹ, do lo ngại nguồn cung dư thừa và kinh tế toàn cầu ảm đảm do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 hoành hành.

Giá dầu tại Mỹ dẫn đầu sự sụt giảm trong các hợp đồng kỳ hạn với mức giảm hơn 4 USD/thùng do lo ngại các kho dự trữ tại thành phố Cushing, bang Oklahoma có thể sớm đạt sức chứa tối đa.

Lúc 14 giờ 06 giờ GMT (tức 21 giờ 06 phút ngày 27/4 giờ Việt Nam), giá dầu thô ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giao tháng 6 giảm 4,63 USD, tương đương 27,3%, xuống còn 12,31 USD/thùng. Giá dầu Brent giảm 1,81 USD, tương đương 8,4%, xuống mức 19,63 USD/thùng.

[Giá dầu rơi tự do đẩy các nền kinh tế Trung Đông vào thế bí]

Dù đã trải qua giai đoạn ổn định từ giữa tuần trước, song giá dầu Mỹ đã ghi nhận mức giảm kỷ lục hằng tuần 32,3% ở các hợp đồng giao trong tháng Sáu. Giá dầu Brent giao trong tháng Sáu giảm 23,6% trong tuần kết thúc vào ngày 24/4.

Giới chuyên gia lưu ý nhu cầu dầu mỏ sụt giảm trong thời kỳ dịch COVID-19 lại làm dấy lên những lo ngại thiếu kho chứa dầu dự trữ.

Theo báo cáo tháng của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), nhu cầu dầu thế giới dự đoán có thể giảm kỷ lục tới 9,3 triệu thùng/ngày trong năm 2020.

IEA ước tính nhu cầu dầu thô toàn cầu trong tháng 4/2020 chỉ khoảng 29 triệu thùng/ngày, giảm so với mức thấp ghi nhận từ năm 1995./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục