Giá khí cho dự án mới sẽ điều chỉnh theo lộ trình

Theo Tổng Giám đốc Tập đoàn dầu khí Quốc gia VN giá khí bán cho các dự án mới sẽ tăng theo lộ trình trong thời gian tới.

Theo Tổng Giám đốc Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) Phùng Đình Thực, giákhí bán cho các dự án mới sẽ tăng theo lộ trình trong thời gian tới.

Tuy nhiên, PVNcam kết sẽ đảm bảo cung cấp khí theo đúng mức giá thỏa thuận trong các hợp đồngdài hạn đã ký kết giữa PVN với các chủ đầu tư dự án điện trước đây.

Ông Thực cho biết việc tăng giá khí cũng như tăng giá than theo đúng mặt bằnggiá thị trường trong nước và thế giới để đảm bảo hiệu quả khai thác và sử dụngkhí là cần thiết.

Với sản lượng gần 8 tỷ m3 khí/năm, PVN đang đóng vai trò quan trọng trong việcđảm bảo nhiên liệu cho các nhà máy điện (chiếm trên 30% công suất điện toàn hệthống), đạm và một số công trình dân dụng khác.

Để đáp ứng nhu cầu khí đốt tăng cao, PVN đã khởi công xây dựng hệ thống đườngống dẫn khí thứ 4 lớn nhất từ vùng giáp ranh với Thái Lan về Cà Mau và Ô Môn.

Bên cạnh đó, PVN cũng đang khẩn trương xây dựng dự án đầu tư xây dựng đườngống dẫn khí thứ 5 (Nam Côn Sơn 2) chạy dọc theo tuyến đường ống dẫn khí Nam CônSơn 1 hiện nay, nhằm tăng cường khả năng cung cấp khí cho thị trường khu vựcĐông Nam Bộ và các tỉnh phía Nam; đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Việc xây dựng các hệ thống dẫn khí này sẽ góp phần tăng lượng khí cung cấp chothị truờng; đồng thời khuyến khích các nhà đầu tư đẩy nhanh việc tìm kiếm thămdò và đưa các mỏ khí mới vào khai thác; trong đó có mỏ Hải Thạch-Mộc Tinh./.

Nguyễn Kim Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Bangkok (Thái Lan). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Kinh tế Thái Lan có dấu hiệu phục hồi tích cực

Kinh tế Thái Lan đang có những dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ kể từ năm 2024, chủ yếu nhờ hoạt động xuất khẩu, du lịch và các dự án đầu tư, bất chấp các vấn đề nợ hộ gia đình và nợ phi chính thức.