Gia Lai hoàn thiện logo và slogan khu Dự trữ sinh quyển thế giới Kon Hà Nừng

Việc đưa logo và slogan vào sử dụng là bước hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu của khu dự trữ sinh quyển được UNESCO công nhận, phục vụ công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư và phát triển du lịch.

Kỳ quan thác 50 trong khu dự trữ sinh quyển Kon Hà Nừng. (Ảnh: TTXVN phát)
Kỳ quan thác 50 trong khu dự trữ sinh quyển Kon Hà Nừng. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 30/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức công bố và trao giải Cuộc thi thiết kế biểu trưng (logo) và khẩu hiệu (slogan) Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng.

Việc đưa logo và slogan vào sử dụng đánh dấu bước hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu của khu dự trữ sinh quyển được UNESCO công nhận, phục vụ công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư và phát triển du lịch xanh của địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cho biết, việc xây dựng logo và slogan không đơn thuần là hoàn thiện hệ thống nhận diện mà còn tạo nên "đại sứ hình ảnh" cho Cao nguyên Kon Hà Nừng trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số.

Bộ nhận diện này góp phần truyền tải những giá trị nổi bật của khu dự trữ sinh quyển đến với người dân, du khách, nhà đầu tư và bạn bè quốc tế. Qua đó, từng bước xây dựng thương hiệu Kon Hà Nừng trở thành điểm đến tiêu biểu của du lịch xanh Việt Nam.

Theo bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, các tác phẩm được lựa chọn vừa là kết quả của sự sáng tạo, vừa là tài sản trí tuệ có giá trị lâu dài đối với tỉnh Gia Lai. Sau lễ công bố, Sở sẽ tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh sử dụng thống nhất logo và slogan trong hoạt động truyền thông, xúc tiến đầu tư, xúc tiến du lịch, sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch cũng như trên các ấn phẩm quảng bá. Qua đó, từng bước xây dựng thương hiệu Kon Hà Nừng trở thành biểu tượng của phát triển xanh, góp phần đưa danh hiệu UNESCO trở thành động lực phát triển kinh tế-xã hội, gắn bảo tồn thiên nhiên với phát triển bền vững của địa phương.

Cuộc thi được phát động nhằm tìm kiếm những tác phẩm có tính sáng tạo, dễ nhận diện, phản ánh giá trị nổi bật về thiên nhiên, đa dạng sinh học và bản sắc văn hóa của Kon Hà Nừng. Sau thời gian phát động, Ban Tổ chức tiếp nhận 184 tác phẩm của 37 tác giả trong và ngoài tỉnh. Các tác phẩm được chấm qua nhiều vòng theo các tiêu chí về tính biểu tượng, tính thẩm mỹ, khả năng ứng dụng và giá trị truyền thông. Những phương án vào vòng chung khảo cũng được lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân trước khi lựa chọn tác phẩm xuất sắc nhất.

Kết quả, giải nhất hạng mục biểu trưng (logo) được trao cho tác giả Nguyễn Quốc Trọng; giải nhất hạng mục khẩu hiệu (slogan) thuộc về tác phẩm "Tinh hoa đại ngàn xanh" của tác giả Đặng Ngọc Đức. Ban Tổ chức trao giấy chứng nhận cho các tác giả có tác phẩm được lựa chọn vào vòng sơ khảo và chung khảo.

Đại diện các tác giả đoạt giải, ông Nguyễn Quốc Trọng cho biết biểu trưng được xây dựng trên ý tưởng khái quát những giá trị tiêu biểu của Kon Hà Nừng bằng ngôn ngữ đồ họa hiện đại, vừa thể hiện hệ sinh thái rừng nguyên sinh, đa dạng sinh học, vừa tôn lên bản sắc văn hóa Tây Nguyên.

Theo ông Trọng, việc tác phẩm được lựa chọn là niềm vinh dự của cá nhân khi đã góp phần lan tỏa, đưa hình ảnh Kon Hà Nừng đến gần với công chúng, du khách và bạn bè quốc tế.

Được UNESCO công nhận trở thành Khu Dự trữ sinh quyển thế giới vào năm 2021, Cao nguyên Kon Hà Nừng sở hữu hệ sinh thái rừng nguyên sinh phong phú, nhiều loài động, thực vật quý hiếm cùng không gian văn hóa đặc sắc của các dân tộc bản địa. Đây là một trong những khu dự trữ sinh quyển có giá trị nổi bật của Việt Nam, nhiều tiềm năng phát triển bảo tồn thiên nhiên gắn với nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trường, du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng.

Trong không gian phát triển rộng mới sau sắp xếp đơn vị hành chính, Kon Hà Nừng được kỳ vọng trở thành một trong những điểm nhấn của du lịch Gia Lai. Kết nối các sản phẩm du lịch sinh thái, trải nghiệm rừng, du lịch cộng đồng và văn hóa bản địa thành chuỗi sản phẩm đặc trưng tạo sức hút riêng, nâng cao tính cạnh tranh của điểm đến, từng bước khẳng định vị thế của Gia Lai trên bản đồ du lịch Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bảo vật quốc gia tượng Phật Mẫu Man Nương tại chùa Tổ (Phúc Nghiêm tự). (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Huyền tích về bức tượng gỗ Phật Mẫu Man Nương

Trong dòng chảy lịch sử, tượng gỗ Phật Mẫu tại chùa Phúc Nghiêm không chỉ là một di vật nghệ thuật quý giá mà còn là chứng nhân của sự giao thoa văn hóa và sức sống lâu bền của tín ngưỡng Việt.

Nằm cách thủ đô Hà Nội khoảng 200km, Tà Xùa (Sơn La) được mệnh danh là một trong những “thiên đường săn mây” đẹp bậc nhất vùng núi phía Bắc. (Ảnh: Hồng Hạnh/Vietnam+)

Tà Xùa- chạm vào biển mây nơi đỉnh trời Tây Bắc

Với lợi thế thiên nhiên hiếm có, bản sắc văn hóa nguyên vẹn, định hướng phát triển bài bản, Tà Xùa là điểm đến dành cho người yêu khám phá và đang dần trở thành điểm sáng mới của du lịch Tây Bắc.

Hoa sen khoe sắc tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mùa sen khoe sắc tại nhiều địa phương ở Trung Quốc

Hoa sen đang vào mùa nở rộ tại nhiều địa phương ở Trung Quốc; những hồ sen được tô điểm với sắc hồng, trắng tạo nên khung cảnh thơ mộng giữa mùa Hè, thu hút người dân, du khách đến thưởng ngoạn. 

Việt Nam trở thành một trong những điểm đến quốc tế được du khách Ấn Độ yêu thích nhất. (Nguồn: TTXVN)

Báo Ấn Độ lý giải sức hút của du lịch Việt Nam

Trang Indiatvnews đã phân tích những yếu tố giúp Việt Nam trở thành một trong những điểm đến được du khách Ấn Độ yêu thích nhất, nhấn mạnh sự kết hợp giữa chi phí, kết nối hàng, cảnh quan và dịch vụ.

Algeria đang triển khai dự án phục hồi khu phố cổ Medina tại thành phố Constantine với tổng vốn đầu tư khoảng 25 triệu USD, nhằm bảo tồn di sản và thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế địa phương. (Ảnh: Nguyễn An/TTXVN)

Thành phố cổ Constantine của Algeria

Algeria đang triển khai dự án phục hồi khu phố cổ Medina tại Constantine với tổng vốn đầu tư khoảng 25 triệu USD, nhằm bảo tồn di sản và thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế. (Ảnh: Nguyễn An/TTXVN)