Vào lúc 19 giờ 29 giờ GMT, giá vàng giao ngay tại Mỹ tăng 0,1% lên1.416,86 USD/ounce, sau khi có thời điểm vọt lên 1.433,31 USD/ounce, mức caonhất kể từ ngày 14/5.
Trong khi đó, giá vàng giao tháng 12/2013 tại sàn COMEX lại giảm 1,4 USDxuống 1.418,60 USD/ounce, do hoạt động bán ra chốt lời của các nhà đầu tư.
Các nhà giao dịch cho biết khả năng Mỹ và các nước đồng minh tấn côngSyria đã hạn chế bớt đà giảm của giá vàng kỳ hạn. Sau khi rơi xuống 1.180USD/ounce, mức thấp nhất trong ba năm qua, giá vàng đã phục hồi 21% chỉ trongvòng hai tháng qua.
Ngày 28/8, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố chính quyền của Tổng thống BarackObama vẫn có kế hoạch hành động chống Syria trong trường hợp không nhận được sựủng hộ của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.
Nữ phát ngôn viên Bộ ngoại giao Mỹ Marie Harf cho biết do Nga vẫn phản đốinên Washington D.C sẽ tiếp tục tham vấn và sẽ có hành động thích hợp trong nhữngngày tới.
Bà Harf nhấn mạnh rằng "Mỹ có nghĩa vụ và bổn phận" phải phản ứng trongtrường hợp Chính phủ Syria vi phạm luật quốc tế liên quan tới hành động sử dụngvũ khí hóa học.
Mối lo sợ về một cuộc tấn công Syria của phương Tây đã đẩy giá dầu kỳ hạntại Mỹ tăng 1%, đồng thời hỗ trợ giá vàng như một công cụ hữu hiệu chống lại lạmphát.
Quỹ giao dịch vàng lớn nhất thế giới, SPDR Gold Trust, cho biết lượng vàngdo quỹ này nắm giữ đã tăng 29.000 ounce (0,1%) vào hôm 27/8. Song, lượng vàngcủa quỹ này vẫn gần mức thấp nhất kể từ năm 2009.
Nhu cầu vàng tại châu Á trong tuần này đang chậm lại, do giá vàng giaongay tăng lên mức cao và các đồng tiền châu Á giảm giá./.