Giáo hoàng chủ trì lễ tình yêu Valentine

Giáo hoàng sẽ chủ trì một ngày lễ tình yêu ở Vatican

Giáo hoàng Francis I sẽ chủ trì một buổi lễ đặc biệt nhân ngày lễ Tình yêu ở quảng trường Thánh Peter Vatican vào ngày 14/2 tới.
Giáo hoàng sẽ chủ trì một ngày lễ tình yêu ở Vatican ảnh 1Giáo hoàng Francis trong lễ mừng Giáng sinh tại Tòa Thánh Vatican. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Italy trích dẫn nguồn ADN Kronos cho hay, Giáo hoàng Francis I sẽ chủ trì một buổi lễ đặc biệt nhân ngày lễ Tình yêu ở quảng trường Thánh Peter Vatican vào ngày 14/2 tới.

Sáng kiến này được Giáo hoàng đưa ra nhằm nêu cao giá trị của gia đình và cho đến nay, có 17.000 đôi uyên ương Italy và thế giới sắp tiến đến hôn nhân đã đăng ký tham dự buổi lễ đặc biệt này.

Ban đầu, sau khi ý tưởng được đưa ra, người ta định tổ chức cuộc gặp gỡ giữa Giáo hoàng với các đôi uyên ương ở bên trong Tòa thánh, nhưng do số người đăng ký tham dự quá đông, buổi lễ phải chuyển ra quảng trường Thánh Peter. Việc tổ chức ở đây sẽ thu hút thêm hàng vạn người nữa đến cùng tham gia.

Ngày lễ Tình yêu được coi là ngày của các đôi yêu nhau trên toàn thế giới, lấy ngày qua đời của Thánh Valentine, một trong những vị thánh tử đạo Công giáo đầu tiên.

Đây là ngày mà cả thế giới tôn vinh tình yêu đôi lứa, tình cảm giữa các đôi tình nhân. Họ bày tỏ tình yêu của mình bằng cách gửi cho nhau thiệp Valentine, hoa hồng, chocolate và một số loại quà tặng đặc biệt khác có nhiều ý nghĩa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục