Giáo hội Phật giáo công bố nhân sự mới Ban thông tin truyền thông

Ban Thông tin Truyền thông, Trung ương Giáo hội khóa IX có 98 thành viên (35 vị Thường trực, 63 vị Ủy viên), do Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự làm Trưởng ban.
Giáo hội Phật giáo công bố nhân sự mới Ban thông tin truyền thông ảnh 1Quang cảnh hội nghị công bố quyết định nhân sự Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và triển khai công tác phận sự nhiệm kỳ 2022-2027. (Nguồn: Báo Đại biểu Nhân dân)

Chiều 8/3, Ban Thông tin Truyền thông, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố quyết định nhân sự và triển khai công tác Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027.

Theo Quyết định số 34/QĐ-HĐTS của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Thông tin Truyền thông, Trung ương Giáo hội khóa IX, nhiệm kỳ 2022-2027, có 98 thành viên (35 vị Thường trực, 63 vị Ủy viên), do Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự làm Trưởng ban.

Ban Thông tin Truyền thông, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam có các Phân ban Chuyển đổi số, Phật giáo Khất sỹ, Phật giáo Nam tông Khmer, Phật giáo Nam tông Kinh, Thông tin cơ sở và một số phân ban khác.

[Hội nghị lần thứ 2 Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khóa IX]

Ban hoạt động theo quy định của Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, quy chế của Ban và pháp luật Nhà nước.

Hòa thượng Thích Gia Quang cho biết Ban Thông tin Truyền thông Trung ương đang trực tiếp tổ chức thực hiện 3 loại hình ấn phẩm truyền thông là Cổng thông tin điện tử của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại địa chỉ phatgiao.org.vn, trang thông tin điện tử Phật sự online tại địa chỉ: phatsuonline.com, tạp chí Nghiên cứu Phật học bản in và điện tử.

Tính đến tháng 3/2023, Cổng thông tin điện tử Phật giáo Việt Nam có chỉ số truy cập trung bình 4 triệu lượt view/tháng. Cổng đã phát triển ứng dụng đọc và nghe trực tuyến như các ứng dụng trên các báo điện tử hàng đầu ở Việt Nam hiện nay.

Năm 2023, Cổng thông tin sẽ quan tâm đến việc xây dựng mô hình, tổ chức nội dung ngày càng chuẩn hóa hơn, xứng đáng là Cổng thông tin chính thức-chính thống của Giáo hội và là một trong những trang tin điện tử Phật giáo bằng tiếng Việt có chỉ số truy cập cao nhất trên toàn cầu.

Cũng trong năm 2023, kênh Phật sự online tập trung hoàn thiện mô hình tổ chức và phát triển các chương trình truyền hình trực tuyến, các sự kiện Phật giáo, tổ chức khóa tu, thuyết giảng online trên các mạng xã hội.

Dự kiến kênh sẽ thực hiện cầu truyền hình Phật đản 20 tỉnh, thành phố, các phóng sự, tọa đàm hoằng pháp và các chương trình giới thiệu về tự viện, hoạt động Phật sự nổi bật.

Theo Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban thường trực Ban Thông tin Truyền thông Trung ương, nhiệm kỳ 2022-2027, Ban tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ IX, Hiến chương tu chỉnh lần thứ 7 và quy chế hoạt động của Giáo hội các cấp, các ban, ngành, viện Trung ương Giáo hội.

Đặc biệt, Ban chú trọng triển khai hiệu quả nội dung "xây dựng nền tảng chuyển đổi số của Giáo hội Phật giáo Việt Nam phù hợp và tương thích với công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Nâng cao hiệu quả và đẩy mạnh hơn nữa truyền thông Phật giáo là một kênh hoằng pháp và chuyển tải các hoạt động Phật sự vào đời sống xã hội, nhằm nêu cao giá trị từ bi, trí tuệ của đạo Phật, hình ảnh tốt đẹp của tăng, ni, Phật tử, của tổ chức Giáo hội các cấp trong sự nghiệp phụng đạo, yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" đã được đề cập trong Nghị quyết Đại hội.

Cùng với đó, kiện toàn hệ thống nhân sự truyền thông Phật giáo từ Trung ương đến địa phương và các phân ban chuyên trách. Mở các khóa tập huấn ngắn hạn và dài hạn về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác truyền thông Phật giáo và công tác chuyển đổi số, hướng đến đào tạo đội ngũ chuyên môn mang tính chuyên nghiệp, đủ năng lực quản lý các trang tin, cổng thông tin điện tử Phật giáo.

Ban thường xuyên tổ chức tuyên truyền và lồng ghép tuyên truyền hiệu quả 2 chương trình ký kết phối hợp của Trung ương Giáo hội với Mặt trận Tổ quốc, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ an ninh quốc phòng và treo quốc kỳ thường xuyên tại cơ sở thờ tự, tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại các chùa, cơ sở tự viện.

Trao quyết định nhân sự thành viên Ban Thông tin Truyền thông Trung ương, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị Ban quản lý tốt và thúc đẩy hoạt động báo chí Phật giáo, xây dựng kế hoạch quản lý các trang thông tin và cổng thông tin Phật giáo của các cấp Giáo hội, các tự viện trong cả nước theo định hướng chuyển tải thông tin kịp thời, nâng cao chất lượng và sáng tạo, đảm bảo đúng chủ trương và phù hợp với quy định của Giáo hội, pháp luật của Nhà nước.

Đăng tải các tin tức, thành tựu Phật sự và các điển hình tiêu biểu trong công tác Phật sự đến với đông đảo đồng bào Phật tử và xã hội, chủ động phối hợp, kịp thời kiến nghị các giải pháp xử lý khủng hoảng truyền thông liên quan đến Phật giáo trong thời đại kỹ thuật số./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục