Giới chức Liban họp khẩn về các cuộc biểu tình tại Beirut

Cuộc họp sẽ tập trung vào vấn đề đụng độ leo thang giữa người biểu tình và lực lượng an ninh tại thủ đô Beirut cũng như các biện pháp nhằm duy trì ổn định tại Liban.

Ngày 20/1, Tổng thống Liban Michel Aoun sẽ triệu tập một phiên họp an ninh khẩn cấp, trong đó có sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng Elias Bou Saab, Bộ trưởng Nội vụ Raya Hassan cùng nhiều quan chức khác, sau khi bạo lực leo thang trong các cuộc biểu tình chống chính phủ diễn ra tại thủ đô Beirut.

Theo thông cáo báo chí của Phủ Tổng thống Liban, cuộc họp sẽ tập trung vào vấn đề đụng độ leo thang giữa người biểu tình và lực lượng an ninh tại thủ đô Beirut cũng như các biện pháp nhằm duy trì ổn định tại nước này./.

(Vietnam+)