Giúp ngư dân sửa tàu cá bị hỏng máy trên vùng biển Trường Sa

Nhân viên kỹ thuật của Trung tâm dịch vụ hậu cần-kỹ thuật đảo Trường Sa (thuộc Hải đoàn 129 Hải quân) đã hỗ trợ ngư dân khắc phục sự cố hỏng máy, giúp tàu nhanh chóng ra khơi.
Giúp ngư dân sửa tàu cá bị hỏng máy trên vùng biển Trường Sa ảnh 1Hỗ trợ ngư dân khắc phục sự cố tàu cá. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN phát)

Theo Hải đoàn 129 Hải quân (đóng tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), tới trưa 15/4, sự cố hỏng máy của tàu cá NT-90488 TS tỉnh Ninh Thuận đã được Trung tâm dịch vụ hậu cần-kỹ thuật đảo Trường Sa thuộc Hải đoàn khắc phục, vận hành thử tải thành công.

Tàu đã tiếp tục đi đánh bắt hải sản trên vùng biển chủ quyền.

Trước đó, sáng 14/4, tàu cá NT-90488 TS do ông Nguyễn Văn Chiên, thường trú tại Cà Ná (huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận) làm thuyền trưởng cùng 4 lao động hành nghề câu đang đánh bắt hải sản cách Tây Nam đảo Trường Sa (thuộc huyện Trường Sa, Khánh Hòa) 120 hải lý thì bị hỏng máy.

[Hải quân hỗ trợ ngư dân sửa chữa hai tàu cá bị hư hỏng trên biển]

Sau nhiều giờ nỗ lực khắc phục nhưng không thành công, thuyền trưởng đã liên hệ và cập cảng Trung tâm dịch vụ hậu cần-kỹ thuật đảo Trường Sa (thuộc Hải đoàn 129 Hải quân) nhờ hỗ trợ.

Cán bộ, nhân viên Trung tâm đã khảo sát và nhận thấy đầu tô trục chân vịt và bơm hút khô bị sự cố. Nhân viên kỹ thuật của Trung tâm đã nhanh chóng bắt tay sửa chữa.

Tới 12 giờ ngày 15/4, sự cố đã được khắc phục thành công và tàu đã nhanh chóng ra khơi, tiếp tục đánh bắt hải sản.

Trước đó, ngày 12/4, Trung tâm dịch vụ hậu cần-kỹ thuật đảo Trường Sa cũng đã khắc phục thành công sự cố gãy bánh lái, hỏng ống bơm thủy lực cho tàu cá BTh-96746 do ông Nguyễn Minh Thạnh (thường trú tại Ngũ Phụng, Phú Quý, Bình Thuận) làm thuyền trưởng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục