Hải quân hỗ trợ ngư dân sửa chữa hai tàu cá bị hư hỏng trên biển

Trong vài ngày qua, trung tâm Dịch vụ hậu cần-kỹ thuật đảo Trường Sa đã hỗ trợ sửa chữa thành công hai tàu cá bị hư hỏng khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển Trường Sa.
Hải quân hỗ trợ ngư dân sửa chữa hai tàu cá bị hư hỏng trên biển ảnh 1Nhân viên Trung tâm Dịch vụ hậu cần-kỹ thuật đảo Trường Sa kiểm tra sự cố hộp số của tàu cá BTh- 97097 TS. (Nguồn: Tin tức)

Hải đoàn 129 Hải quân (đóng tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết Trung tâm Dịch vụ hậu cần-kỹ thuật đảo Trường Sa đã hỗ trợ sửa chữa thành công hai tàu cá bị hư hỏng khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa).

Lúc 14h ngày 14/2, cả hai tàu cá này đã rời âu tàu tại đảo Trường Sa ra khơi, tiếp tục đánh bắt hải sản.

Trước đó, chiều 12/2, khi đang đánh bắt hải sản ở vùng biển thuộc huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa), tàu cá BTh 97097 TS do ông Đặng Minh Bụt làm thuyền trưởng, bất ngờ gặp sự cố hỏng máy phát điện.

Tàu có 5 lao động hành nghề câu và lặn (đều thường trú tại Phú Long, Phú Quý, Bình Thuận). Sau hơn 4 giờ khắc phục không đạt kết quả, thuyền trưởng Đặng Minh Bụt đã liên hệ với Trung tâm Dịch vụ hậu cần-kỹ thuật đảo Trường Sa (thuộc Hải đoàn 129 Hải quân) đề nghị giúp đỡ và cơ động về âu tàu đảo Trường Sa.

[Trung tâm y tế thị trấn Trường Sa cấp cứu ngư dân gặp nạn trên biển]

Lực lượng của Trung tâm Dịch vụ hậu cần-kỹ thuật đảo Trường Sa đã kiểm tra, khảo sát và tiến hành sửa chữa. Sau hơn một ngày, nhân viên kỹ thuật của Trung tâm đã khắc phục thành công sự cố máy chính cho tàu cá tàu cá BTh 97097 TS.

Khoảng 14h ngày 11/2, tàu cá BTh 99495 TS do ông Ngô Phước Hậu làm thuyền trưởng (trên tàu có 5 lao động hành nghề lưới) đánh bắt hải sản tại vùng biển thuộc huyện đảo Trường Sa bất ngờ gặp sự cố hư hỏng tăng áp máy chính.

Sau nhiều giờ nỗ lực khắc phục không thành công, thuyền trưởng đã liên hệ với Trung tâm Dịch vụ hậu cần-kỹ thuật đảo Trường Sa đề nghị hỗ trợ và sử dụng máy phụ cơ động vào âu tàu.

Nhân viên kỹ thuật của Trung tâm đã tháo trang bị và đưa về xưởng gia công, sửa chữa. Sự cố máy của tàu cá đã được khắc phục thành công, thử tải hoạt động bình thường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục